06/08/2012 - 21:45

Israel - Mỹ hợp sức chống Iran - Syrie

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong một cuộc gặp với Thủ tướng Israel  Benjamin Netanyahu hồi tháng 5 vừa qua tại Mỹ. Ảnh: AP 

Israel đang tiến hành nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow II dưới sự hậu thuẫn của Mỹ nhằm chống lại cái mà Tel Aviv nói là “các mối đe dọa” từ Iran, Syrie và nhiều nước thù địch khác trong khu vực, một viên chức quốc phòng cấp cao của Israel tiết lộ với hãng tin Anh Reuters hôm 5-8.

Nhật báo “Ha’aretz” dẫn lời một sĩ quan quân đội Israel cho biết dự án nâng cấp mang tên “Block 4”, bao gồm một loạt cải tiến đối với hệ thống “Arrow II”, được thiết kế nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa và được sử dụng trong Không quân Israel từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Theo sĩ quan này, ban đầu, hệ thống này được thiết kế để đề phòng các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo như Shahab của Iran, vì vậy phần mềm điều khiển, bộ phận cảm biến và ra-đa đã được nâng cấp để có thể bắn hạ các tên lửa tầm trung và rốc-két. Ngoài ra, sĩ quan này còn cho biết tầm đánh chặn tối đa của hệ thống cũng được cải thiện.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 4-8 tuyên bố quân đội Iran đã bắn thử thành công tên lửa “Fateh 110” thế hệ thứ tư. Đây là loại tên lửa đất đối đất, sử dụng nhiên liệu rắn, có độ chính xác cao và tầm bắn 300 km.

Trả lời với mạng lưới tin tức quốc gia Israel Army Radio, nhà thiết kế hệ thống lá chắn Arrow, Uzi Rubin cho biết Arrow mới đã đạt được tỷ lệ thành công từ 80 - 90% trong các cuộc thực nghiệm. Được biết, chính Lầu Năm Góc và công ty Mỹ Boeing là các đối tác cùng phát triển hệ thống Arrow mới.

Song song với việc nâng cấp Arrow II, Israel cũng cho phát triển thêm hệ thống Arrow III, theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động trong năm 2014 hoặc năm 2015. Không giống như các thế hệ lá chắn tên lửa trước, Arrow III sẽ tham gia vào các hoạt động chống lại tên lửa trên không, sử dụng các đầu đạn có thể tháo dỡ được (thuận tiện cho việc chuyển lên các loại vệ tinh cảm tử “kamikaze”) sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm và tấn công mục tiêu.

Trước đó, tờ “Bưu điện Jerusalem” ngày 29-7 đưa tin Lực lượng Không quân Israel (IAF) dự kiến sẽ triển khai thêm hai khẩu đội trong hệ thống đánh chặn tên lửa “Vòm Sắt” (Iron Dome) vào đầu năm 2013. Hai khẩu đội mới này được trang bị các phần mềm và ra-đa được nâng cấp, có khả năng đánh chặn ở tầm xa hơn, và sẽ do lực lượng quân dự bị vận hành. Hiện IAF có 4 khẩu đội đánh chặn tên lửa đang hoạt động và dự kiến tiếp tục được bổ sung trong vài năm tới.

Được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel phát triển, hệ thống Vòm Sắt có khả năng bắn hạ các tên lửa trong khoảng cách từ 4-70 km. Kể từ khi đưa vào hoạt động hồi tháng 3-2011, hệ thống này được cho là đã đánh chặn gần 90% trong số hàng chục rốc-két mà các tay súng ở Dải Gaza bắn vào miền Nam Israel trong năm qua.

Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, thông qua hoạt động phối hợp và cùng với sự hậu thuẫn của Mỹ, các hệ thống phòng thủ nói trên của Israel có thể sẽ tạo thành một hệ thống lá chắn mới nhiều lớp giúp nước này có thêm khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa trong tương lai.

Dù hiện vẫn chưa có cuộc hội đàm chính thức nào giữa Mỹ và Israel được xác nhận, nhưng đã có nhiều nguồn tin nặc danh khẳng định kế hoạch tấn công Iran đã được chính quyền hai nước này thể hiện bằng văn bản. Cuối tuần qua, một viên chức cấp cao giấu tên của Mỹ tiết lộ với một tờ báo Israel rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tom Donilon đã “trấn an” giới chức Israel bằng “một kế hoạch bất ngờ” trong trường hợp xảy ra “trận chiến cuối cùng” với Iran. Cụ thể, nếu các căng thẳng với Iran gia tăng, có nhiều dự đoán cho rằng Mỹ có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để bảo vệ Israel.

Trong một diễn biến khác hôm 5-8, Iran đã cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ hành động can thiệp bên ngoài nào vào Syrie và khẳng định cuộc xung đột diễn ra tại Syrie cũng có thể “nhấn chìm” cả Israel, truyền thông Iran cho biết. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cáo buộc Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực đã hỗ trợ quân sự cho nhóm chống đối đang mong muốn lật đổ Tổng thống Syrie Bashar al-Assad, một đồng minh của Iran. Trong khi đó, Syrie cũng lên tiếng tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Arabie Séoudite đã “chống lưng” cho phe chống đối tại Syrie và châm ngòi cho các cuộc nổi loạn tại đây. Được biết, Iran đang tích cực ủng hộ các nỗ lực của ông al-Assad nhằm dẹp yên cuộc bạo loạn kéo dài suốt 17 tháng qua.

KHANG NGUYỄN (Theo Reuters, RT)

Chia sẻ bài viết