16/04/2008 - 10:09

Israel đề xuất thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn tại Dải Gaza

* Một thủ lĩnh vũ trang Palestine bị ám sát

(TTXVN)- Tờ Al-Hayat xuất bản ngày 14-4 bằng tiếng A-rập tại Anh dẫn nguồn tin của Chính quyền Palestine (PA) cho biết, thông qua sự trung gian của Ai Cập, Israel vừa chính thức đề nghị ký với Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và một số phong trào vũ trang khác của Palestine một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài từ 6-12 tháng tại Dải Gaza, hiện do Hamas kiểm soát.

Theo thỏa thuận này, Hamas và các lực lượng khác của Palestine không được bắn rốc-két từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, đổi lại Israel sẽ nới lỏng việc kiểm soát các cửa khẩu ra vào Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel chỉ đề nghị ngừng bắn tại Dải Gaza vì khu Bờ Tây do PA kiểm soát hiện đã được phân thành các khu khác nhau với sự bảo đảm an ninh của cả Israel lẫn Palestine, do đó ở khu vực này không dễ dàng thực hiện lệnh ngừng bắn như ở Gaza.

Theo nguồn tin trên, Hamas đã đồng ý trên nguyên tắc về đề nghị của Israel, song hàng loạt phong trào khác và PA vẫn tỏ ra không quan tâm.

Trong khi đó, ngày 14-4, Nhà Trắng đã chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter có kế hoạch đàm phán với Hamas, đồng thời tuyên bố ông Carter không đại diện cho nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Đông. Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino nhấn mạnh: “Tổng thống Mỹ George Bush cho rằng nếu cựu Tổng thống Carter muốn đi thăm Trung Đông, ông Carter sẽ thực hiện việc này với tư cách cá nhân chứ không đại diện cho nước Mỹ. Tổng thống Bush không ủng hộ đối thoại với Hamas và Mỹ đã công bố rõ quan điểm này”.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi ông Carter dự kiến gặp ông Khaled Meshaal, thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Thủ đô Damas của Syrie vào tuần tới để làm trung gian đàm phán giữa Hamas với Mỹ và Israel. Phía Israel cũng phản đối ý tưởng này của cựu Tổng thống Carter. Chiều 13-4, tại Jerusalem, Tổng thống Israel Shimon Peres đã tiếp cựu Tổng thống Carter trong bầu không khí được các quan chức phủ tổng thống nước chủ nhà mô tả là “rất căng thẳng và nặng nề”. Ông Peres và nhiều chính khách Israel cũng phản đối cuộc gặp giữa ông Carter và ông Meshaal.

* Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra trên lãnh thổ Palestine. Tối 14-4, một máy bay Israel đã bắn tên lửa vào một xe ô tô ở Dải Gaza, sát hại một thủ lĩnh vũ trang Palestine và làm 3 người đi đường bị thương. Nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Ibrahim Abu Olba, 42 tuổi, thủ lĩnh cấp cao của nhóm vũ trang Mặt trận Dân chủ vì sự giải phóng Palestine. Đây là nhóm vũ trang đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công Israel trong thời gian gần đây. Quân đội Israel đã xác nhận vụ tấn công này.

Chia sẻ bài viết