25/03/2025 - 09:16

Israel chuẩn bị tấn công trên bộ vào Dải Gaza 

Vừa có thêm một nhân vật chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas thiệt mạng, trong bối cảnh Israel nối lại chiến dịch bắn phá Dải Gaza và chuẩn bị tấn công trên bộ vào vùng lãnh thổ này trước mối lo ngại lệnh ngừng bắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Dải Gaza đổ nát trong cuộc chiến Hamas - Israel qua ảnh chụp ngày 20-3 . Ảnh: Getty Images

Cơ quan y tế Gaza cho biết cuộc không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis thuộc phía Nam Gaza hôm 23-3 đã khiến thủ lĩnh Ismail Barhoum thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận mục tiêu cuộc tập kích là ông Barhoum, tân lãnh đạo của chính quyền Hamas ở Gaza. Nhân vật này mới nhậm chức thay cho người tiền nhiệm Issam Daalis bị Israel hạ sát trước đó 5 ngày.

Trước đó, lãnh đạo chính trị Salah al-Bardaweel của Hamas cũng đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel vào Khan Younis. Hai ông Barhoum và Bardaweel đều là thành viên thuộc văn phòng chính trị của Hamas gồm 19 người. Kể từ khi chiến tranh bùng phát hồi cuối năm 2023, văn phòng này đã tổn thất 11 thành viên.

Hôm 23-3, nội các an ninh Israel đã phê duyệt kế hoạch tách 13 khu định cư ở Bờ Tây ra khỏi các khu định cư hiện có. Việc phê duyệt kế hoạch sẽ khiến chúng trở thành 13 khu định cư độc lập.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich mô tả bước đi trên là cuộc cách mạng nhằm quản lý và xây dựng các khu định cư, hướng tới chủ quyền thực sự tại Bờ Tây. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Palestine và nhóm Hamas.

Có khoảng 700.000 người định cư Israel và 2,7 triệu người Palestine đang sống ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, vùng đất mà Tel Aviv chiếm đóng trong Chiến tranh 6 ngày vào năm 1967. Hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp. Israel phản đối điều này, viện dẫn mối liên hệ lịch sử và kinh thánh đối với vùng đất.

 

Sau 2 tháng tương đối yên bình, khói lửa tái bùng phát tại Gaza sau khi Israel hủy bỏ lệnh ngừng bắn với Hamas và tuần rồi phát động chiến dịch mới nhằm vào nhóm vũ trang của Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mục tiêu của chiến dịch quân sự là tiêu diệt Hamas với tư cách một thực thể quân sự và chính trị. Hôm 23-3, ông cho biết chiến dịch mới của Israel nhằm gây áp lực buộc Hamas thả những con tin còn lại.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hàng ngàn binh sĩ nước này đang trong quá trình chuẩn bị tham gia các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Hamas tại Gaza. Hiện tại, Sư đoàn Gaza và Sư đoàn Dự bị 252 của IDF đang thực hiện các hoạt động bên trong Gaza. Trong bối cảnh này, Sư đoàn 36, từng tham gia cuộc tấn công trên bộ nhằm vào Phong trào Hezbollah ở Lebanon, đang được tái triển khai tới Bộ Tư lệnh phía Nam và đã bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động quân sự tại Dải Gaza.

Vào sáng 23-3, những vụ nổ lớn tiếp tục vang lên khắp phía Bắc, Trung và Nam Dải Gaza khi Israel gia tăng cường độ không kích. Theo các quan chức y tế, số người chết trong gần 18 tháng xung đột đã tăng lên hơn 50.000. Chỉ riêng các cuộc không kích từ hôm 18-3 đến nay đã khiến ít nhất 673 người thiệt mạng và 1.233 người bị thương. 

Trong một diễn biến khác, dự kiến trong chuyến thăm Mỹ tuần này, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer sẽ thảo luận với các quan chức cấp cao của Washington về kế hoạch Tel Aviv kiểm soát quân sự Gaza. Tờ The Times of Israel hôm qua dẫn một nguồn tin cho biết kế hoạch sẽ bao gồm việc quân đội Israel phân phối viện trợ cho vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này.

Lầu Năm Góc điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông

Tuần rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ký lệnh kéo dài thời gian triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Trung Đông thêm 1 tháng nữa. Ông Hegseth cũng điều động tàu sân bay USS Carl Vinson cùng chiến hạm hộ tống từ Thái Bình Dương đến khu vực đang nóng rực này.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson sẽ hoạt động cùng USS Harry S. Truman tại Trung Đông trong một khoảng thời gian. USS Carl Vinson được biên chế một phi đoàn tiêm kích tàng hình F-35C, loại máy bay không có trong lực lượng của tàu Truman. Quyết định này được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tăng cường độ không kích nhằm vào những khu vực do nhóm vũ trang Houthi kiểm soát tại Yemen.

 

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết