25/09/2012 - 16:02

Iraq phản đối Mỹ loại MKO khỏi "danh sách đen"

Trong một tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đưa ra hôm 23-9, chính quyền nước này đã lên án kế hoạch loại bỏ tổ chức chống Iran có tên gọi là Mujahedin-e Khalq (MKO) ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hôm 21-9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã trình lên Quốc hội Mỹ những thông tin liên quan đến kế hoạch trên. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland sau đó cho biết "chưa thể xác định nội dung cụ thể nhưng chúng tôi dự kiến sẽ sớm thông báo công khai trước ngày 1-10".

Chính quyền Baghdad cho rằng quyết định của Washington vẫn không thay đổi thái độ của Iraq đối với các tổ chức "đã tham gia đàn áp người Iraq và đóng vai trò bảo vệ chế độ của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein".

Tuyên bố cũng nói rõ Baghdad đã quyết định tiến hành trục xuất các phần tử MKO sinh sống ở Trại Ashraf ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq, giáp với Iran. Trước đó, Iran đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Iraq nên sớm trục xuất MKO nhưng Mỹ đã phản đối bằng các biện pháp gây áp lực lên chính quyền Baghdad.

MKO bị cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Iraq, liệt vào "danh sách đen" các tổ chức khủng bố. Vào năm 1991, MKO bị tố hợp tác với chính quyền Saddam Hussein đàn áp các cuộc nổi dậy của người Kurd ở miền Bắc và người Shiite tại khu vực phía Nam nước này. Theo các quan chức Mỹ, có khoảng 1.200 đến 1.400 người là thành viên MKO đang sống ở Trại Ashraf, trong khi 2.000 người khác đã di chuyển đến các khu ở mới bên ngoài Thủ đô Baghdad.

VI VI (Theo Press TV)

Chia sẻ bài viết