28/05/2010 - 08:57

Iran theo đuổi lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề hạt nhân

* Công kích lập trường của Nga

(TTXVN)- Ngày 26-5, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cảnh báo Iran sẽ không đàm phán với các cường quốc nữa nếu những nước này từ chối ủng hộ thỏa thuận 3 bên mà Iran vừa ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil về trao đổi nhiên liệu hạt nhân.

Cùng ngày, ông Ahmadinejad đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama chấp thuận thỏa thuận 3 bên nêu trên, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ “mất một cơ hội lịch sử để cải thiện sự hợp tác với Tehran” nếu bác bỏ đề xuất của Iran. Bên cạnh đó, Tổng thống Ahmadinejad còn đưa ra lời công kích chưa từng có đối với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, cáo buộc Tổng thống Nga ủng hộ Mỹ trong việc thúc đẩy Liên Hiệp Quốc áp dụng những biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Phản ứng trước tuyên bố nêu trên của Tổng thống Iran, ông Sergei Prikhodko, Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin, đã bác bỏ lời công kích của ông Ahmadinejad, nhấn mạnh rằng Nga không ngả về phía Mỹ, cũng không thiên vị Iran. Ông Prikhodko đề nghị Tổng thống Ahmadinejad hạn chế “những lời lẽ mị dân”.

 

Chia sẻ bài viết