11/05/2017 - 08:56

Huy động mọi nguồn lực, chăm lo tốt hơn gia đình chính sách, hộ nghèo

(CT) – Ngày 10-5-2017, tại UBND quận Ô Môn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm có buổi làm việc với quận Ô Môn, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ về kết quả thực hiện các mặt công tác giảm nghèo, nhà ở gia đình thương binh - liệt sĩ và người có công; dạy nghề và giải quyết việc làm (DN, GQVL) từ đầu năm đến nay.

Từ đầu năm đến nay, các quận, huyện tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình, chính sách trợ giúp của nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội như: nhà ở, hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo, vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo…, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017. Đồng thời, chi trả trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ chi phí học tập, xây dựng nhà ở, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa... để chăm lo tốt hơn đời sống gia đình chính sách, người có công. Các địa phương đồng loạt khai giảng các lớp nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề, có việc làm, thêm thu nhập của lao động nông thôn; xây dựng, duy trì các mô hình dạy nghề gắn với GQVL; quan tâm công tác GQVL cho lao động đến các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố; tăng cường phối hợp với ngành, đơn vị chức năng tư vấn học nghề, việc làm, kỹ năng tìm việc cho lao động. Đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi người lao động…

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của các quận, huyện, ông Lê Văn Tâm yêu cầu các quận, huyện ngoài việc triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp của nhà nước, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội. Để đảm bảo giảm nghèo hiệu quả, các địa phương rà soát, phân loại cụ thể đối tượng nghèo để có kế hoạch, hình thức, biện pháp hỗ trợ thiết thực, sát hợp; các ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng các dự án nhỏ, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, cách làm ăn. Đối với công tác DN, GQVL, các địa phương phát huy tối đa công năng trường nghề, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên để nâng cao chất lượng dạy nghề, tay nghề của lao động, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động, chú trọng chiêu sinh đào tạo trung cấp nghề; phối hợp với các đơn vị, đoàn thể chức năng tư vấn kỹ năng, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho lao động. Từ nay đến 27-7, ngành LĐ-TB&XH phối hợp Bảo hiểm xã hội các địa phương tổ chức ra quân huy động nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, thực hiện đạt chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân…

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết