19/05/2025 - 11:31

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nghị quyết đạt kết quả, đưa Cần Thơ xứng tầm trung tâm vùng ÐBSCL. Vừa qua, UBND TP Cần Thơ và Trường Ðại học Nam Cần Thơ (DNC) đã ký kết hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực, trong đó có nguồn nhân lực.


Đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và DNC ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển. Ảnh: B.NG 

 

Sự năng động của DNC

Ngày 25-1-2013, DNC được thành lập theo Quyết định số 230/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua 12 năm thành lập và phát triển, DNC hiện có trên 830 giảng viên (gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ); với hơn 24.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo học 45 ngành bậc đại học chính quy, 6 ngành trình độ thạc sĩ, 2 ngành trình độ tiến sĩ.

Trường đã có hơn 12.000 sinh viên tốt nghiệp ra trường, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ và ÐBSCL. Trường được Viện Ðổi mới sáng tạo University Performance Metric cấp Chứng nhận xếp hạng đối sánh 4 sao UPM; đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2). Trường được xếp hạng 61/230 trường đại học trong Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024, tăng 37 bậc so với năm trước. Trường chính thức có tên trong danh sách đạt nhiều tiêu chí do chuyên trang WDOMS bình chọn, trở thành địa chỉ đào tạo Nghề y được thế giới công nhận.

Theo Ban Giám hiệu DNC, thời gian qua, trường và các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ có hợp tác đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, kỹ thuật công nghệ, máy tính và công nghệ thông tin, kiến trúc xây dựng, môi trường và bảo vệ môi trường, pháp luật, du lịch, khách sạn... nhằm đáp ứng yêu cầu thực hành, thực tập trong quá trình đào tạo và tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên. Thành công của DNC không chỉ đến từ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, mà còn từ những sáng kiến độc đáo như mô hình “doanh nghiệp trong trường học” kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa giảng đường và doanh nghiệp. Trong đó, có Bệnh viện DNC vừa là địa chỉ khám chữa bệnh, vừa là nơi thực tập, thực hành của sinh viên khối ngành sức khỏe.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng DNC, cho biết với phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn, DNC luôn chú trọng mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. DNC luôn kiên định với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, có đạo đức, kỹ năng và năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và doanh nghiệp. 

Hợp tác để phát triển

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đại học và chính quyền địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển giữa UBND TP Cần Thơ và DNC vừa qua, nhiều đại biểu cho rằng, sự kiện này thể hiện quyết tâm cùng hành động của đôi bên vì mục tiêu chung: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân thành phố và vùng ÐBSCL.

Theo đó, hai bên cam kết hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của cả hai; từ đó phát triển nâng cấp DNC thành trường trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, gồm 4 lĩnh vực chính: hợp tác đào tạo; hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khám chữa bệnh và y tế dự phòng; tư vấn và quản lý ngành. Trong các lĩnh vực, hợp tác đào tạo được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Theo đó, DNC hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực ở các bậc đại học, sau đại học và đào tạo liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế các tuyến và cán bộ, nhân viên các trình độ chuyên môn khác trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, năm học 2024-2025, DNC đã hoàn tất thủ tục thành lập Trường Tiểu học, THCS&THPT DNC, điều này đã thể hiện tâm huyết của DNC đối với giáo dục phổ thông. Việc DNC thành lập trường phổ thông trong trường đại học tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, ngành giáo dục, vì sự gắn kết giữa chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đại học được cụ thể hóa tốt hơn.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình liên thông không chỉ là xu thế mà còn là nhu cầu thực tiễn. Hiện nay, thành phố có 5 cơ sở giáo dục đào tạo các ngành lĩnh vực sức khỏe: Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Trường Cao đẳng Phạm Ngọc Thạch, Trường Trung cấp Quốc tế Mekong, Trường Trung cấp Ðại Việt, Trường Trung cấp Miền Tây. Việc liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố với trường đại học, trong đó có DNC, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học, góp phần nâng cao chất lượng lượng đào tạo nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Phúc Tăng nói: “Ngành Giáo dục thành phố cam kết hỗ trợ DNC phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình, rà soát chuẩn đầu ra, thống nhất phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, hỗ trợ tối đa về thông tin, chính sách để các chương trình liên thông đạt hiệu quả. Hiện nay, nhu cầu học liên thông rất lớn”.

Bà Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, Sở đã phối hợp với các trường đại học, trong đó có DNC thực hiện hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ, cuộc thi khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Sở kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng DNC, cho biết: “Nhà trường nhận thức rõ rằng, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục đại học với chính quyền địa phương là một trong những yếu tố then chốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương”.

Phát biểu tại buổi ký kết, bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết nhằm xây dựng và phát triển thành phố theo các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thời gian qua thành phố đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đã ký kết chương trình hợp tác với Trường ÐH Cần Thơ, Trường ÐH Y Dược Cần Thơ. Nay, UBND thành phố ký kết hợp tác phát triển với Trường ÐH Nam Cần Thơ; việc hợp tác này nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đôi bên, nhất là góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thành phố cam kết hỗ trợ, đồng hành với trường để việc hợp tác đạt hiệu quả.

B. KIÊN

Chia sẻ bài viết