17/11/2009 - 10:34

Hơn 7 triệu đô-la Mỹ giúp nhân dân vùng bị thiên tai tái thiết cuộc sống

* Hoa Kỳ trợ giúp nạn nhân bão số 9 và 11 tại Việt Nam 1 triệu đô-la

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng cho biết: Đến nay, nhiều Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tập thể và cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ, cam kết ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai khoản tiền hơn 7 triệu đô-la Mỹ - vượt xa mục tiêu ban đầu là 4,75 triệu đô-la Mỹ. Đây là hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm giúp đỡ nhân dân miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão, lụt, tái thiết cuộc sống sau bão số 9, số 11.Với khoản kinh phí này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã mua hàng hóa thiết yếu, gạo, thùng hàng gia đình, bình nước sạch, thiết bị xử lý nước sạch cứu trợ đến tận tay nhân dân vùng bị thiên tai.

Ngày 16-11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận khoản kinh phí 370.000 đô-la Mỹ của Cơ quan hợp tác phát triển New Zealand tại Việt Nam, nhằm chung tay, góp sức giúp nhân dân miền Trung, Tây Nguyên sớm khắc phục tổn thất do bão lũ gây ra.

* Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước ta ngày 16-11 cho biết, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chính phủ Hoa Kỳ sẽ cung cấp 250.000 đô-la cho Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế để cứu trợ các nạn nhân của trận lụt do cơn bão Mirinae (cơn bão số 11) gây ra tại Việt Nam. Đây là khoản viện trợ kế tiếp sau số tiền 750.000 đô-la từ Hoa Kỳ nhằm giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão Ketsana (cơn bão số 9) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Việt Nam hồi cuối tháng 9. Khoản viện trợ này dành cho các cộng đồng dân cư thuộc các tỉnh miền Trung Việt Nam gồm: Bình Định, Khánh Hòa và Phú Yên. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trợ giúp của Chính phủ Hoa Kỳ cho các nạn nhân bão tại Việt Nam trị giá 1 triệu đô-la.

THANH GIANG - HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết