12/07/2023 - 06:43

Hơn 61.000 người chết vì nắng nóng ở châu Âu 

Theo nghiên cứu công bố hôm 10-7, nắng nóng “thiêu đốt” châu Âu hè năm ngoái có thể đã làm chết hơn 61.000 người, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết những ảnh hưởng sức khỏe do tình trạng ấm lên toàn cầu.

Nhiệt độ ở Ý từng vượt 40 độ C hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Washington Post

Nhiệt độ ở Ý từng vượt 40 độ C hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Washington Post

Sau khi phân tích số liệu chính thức ở 35 quốc gia châu Âu, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu sức khỏe toàn cầu Barcelona (Tây Ban Nha) phát hiện số ca tử vong từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9-2022 đã tăng so với mức trung bình được ghi nhận trong giai đoạn 30 năm. Số ca tử vong do nắng nóng tăng cao ở nhóm người lớn tuổi, phụ nữ và ở những quốc gia Địa Trung Hải. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trên khắp khu vực Tây Nam của châu Âu, bao gồm ở Ý và Tây Ban Nha, do vậy hai nước này nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ tử vong liên quan nắng nóng cao nhất hè năm ngoái. Cụ thể, Ý có 295 ca/1 triệu dân. Tỷ lệ này ở Tây Ban Nha và Pháp lần lượt là 237 và 73 ca. Pháp chịu tổn thất nhân mạng nhẹ hơn có thể là do nước này đã rút ra những bài học từ đợt nắng nóng kinh hoàng năm 2003 (hơn 70.000 người chết ở châu Âu). Hệ thống cảnh báo của Pháp bao gồm những thông báo công cộng với lời khuyên người dân giữ mát cơ thể, uống nhiều nước và tránh xa rượu bia.

Theo các tác giả nghiên cứu, nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đến năm 2030 trung bình mỗi mùa hè châu Âu sẽ chứng kiến hơn 68.000 người chết vì nắng nóng. Con số này có thể tăng lên hơn 94.000 ca đến năm 2040 và trên 120.000 ca vào giữa thế kỷ.

HẠNH NGUYÊN (Theo AP, CNN)

Chia sẻ bài viết