22/12/2010 - 14:26

Hơn 100 thành phố ở Mỹ, châu Âu có nguy cơ vỡ nợ

Hơn 100 thành phố đang bị bội chi ngân sách ở Mỹ có thể lâm vào khủng hoảng tài chính trong năm 2011 do mất khả năng chi trả hàng trăm tỉ USD nợ công và điều này đang dọa phá hỏng đà phục hồi kinh tế của xứ cờ hoa. Đây là nhận định của chuyên gia phân tích kinh tế nổi tiếng Meredith Whitney, từng dự báo chính xác cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008 tại Mỹ. “Tiếp nối khủng hoảng tín dụng nhà đất là khủng hoảng nợ, vấn đề hệ trọng nhất và cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ”, bà Whitney phát biểu trong chương trình “60 phút” của đài CBS mới đây.

Chris Christie, thống đốc bang New Jersey, thừa nhận chính quyền các bang đã chi vượt thu, vay tiền ồ ạt và đến nay đã mất khả năng chi trả. Đơn cử, bang Illinois đã chi gấp đôi số tiền thuế họ thu về và có 21% nguy cơ bị vỡ nợ. Tổng công nợ của các bang và thành phố ở Mỹ hiện lên tới 2.000 tỉ USD, thậm chí, nhiều bang còn đối mặt nguy cơ bị thiếu hụt khoảng 1.000 tỉ USD ngân sách chi cho các quỹ phúc lợi xã hội.

Tại châu Âu, tổng số tiền mà các khu vực và địa phương đang nợ các tổ chức tín dụng trong năm nay cũng đạt mức kỷ lục, khoảng 1.300 tỉ euro (hơn 1.700 tỉ USD). Chính quyền vùng Catalonia và Valencia của Tây Ban Nha vừa công bố nợ công trước dân chúng sau khi không còn khả năng chi trả do thâm hụt ngân sách quá lớn. Trong khi đó, hai tổ chức xếp hạng tín dụng của Mỹ, Moody’s và Standard & Poor’s, cảnh báo hai thành phố Florence và Venice của Ý có nguy cơ tụt hạng chỉ số tín dụng toàn cầu.

THANH TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết