 |
|
Thị trường Phố Wall vẫn chưa hết căng thẳng. Ảnh: Getty Images |
* Tỉ phú Buffett chi 3 tỉ USD cứu General Electric
(TTXVN)- Sau gần hai tuần lễ tranh cãi và buộc phải nhượng bộ lẫn nhau, ngày 1-10, với tỷ lệ 74 phiếu thuận và 25 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật 700 tỉ USD trong nỗ lực cứu trợ lớn nhất trong vòng gần 80 năm qua của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường tài chính, tín dụng do các khoản nợ xấu. Cả hai ứng cử viên tổng thống, Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa và Thượng nghị sĩ Barack Obama của đảng Dân chủ, đều bỏ phiếu ủng hộ.
Nội dung dự luật vừa được Thượng viện thông qua cơ bản giữ nguyên đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, theo đó chính phủ liên bang chi 700 tỉ USD để mua lại tài sản, chủ yếu là các cổ phiếu và chứng khoán liên quan tới những khoản nợ xấu của các ngân hàng, các công ty và tập đoàn tài chính, tín dụng, đồng thời thuê người đứng ra điều hành các các công ty này, chờ tới khi thị trường ổn định sẽ bán lại cho tư nhân. Tuy nhiên, trong dự luật vừa được Thượng viện thông qua có một số điểm sửa đổi và bổ sung so với văn bản dự luật đã bị Hạ viện bác bỏ ngày 29-9.
Điểm bổ sung đầu tiên trong dự luật là cho phép Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) được nâng mức trần bảo hiểm của liên bang đối với các khoản tiền gửi của người dân tại các ngân hàng từ 100.000 USD áp dụng trong 28 năm qua lên 250.000 USD. Như vậy, với điều khoản bổ sung này, phần lớn trong 37% tiền gửi tiết kiệm hiện chưa được bảo hiểm tới đây sẽ được liên bang bảo hiểm, tránh tình trạng người dân vì quá lo lắng nên vội vã rút tiền, gây bất ổn hệ thống ngân hàng.
Dự luật cũng có thêm điều khoản gia hạn việc miễn thuế cho cá nhân và doanh nghiệp trong các dự án nghiên cứu, phát triển, tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế... Để tránh giới đầu tư thao túng thị trường, dự luật quy định ngay lập tức cấm các hành vi “bán xổi” đối với hơn 950 loại cổ phiếu trong thời gian Quốc hội đang tìm biện pháp cứu vãn thị trường. Bán vội cổ phiếu để kiếm chác lợi nhuận tức thời là hành vi khá phổ biến hiện nay và đây là một nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán liên tục bị xáo trộn.
Dự luật còn cho phép FDIC quyền được vay tiền không hạn chế của Bộ Tài chính để bù lỗ tất cả những khoản thua lỗ có thể xảy ra do kết quả của việc tăng trần bảo hiểm của liên bang đối với các khoản tiền gửi của dân.
Kế hoạch giải cứu tài chính sửa đổi vừa được Thượng viện thông qua sẽ được chuyển tới Hạ viện để bỏ phiếu vào ngày 3-10, nơi nó sẽ phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn sau khi các hạ nghị sĩ ngày 29-9 đã bác bỏ bản dự thảo trước đó khiến cho các thị trường tài chính thế giới “rơi tự do”. Tuy nhiên, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện John Boehner ngày 1-10 đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch sửa đổi. Ông cho rằng Quốc hội cần thông qua kế hoạch này. Trước đó chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã “bóp chết” dự luật mà Tổng thống George Bush cho là rất cần thiết và đích thân kêu gọi Quốc hội sớm thông qua này.
* Trong một quyết định được nhìn nhận là nhằm “cứu vãn một thần tượng kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng tín dụng”, ngày 1-10, tỉ phú đầu tư Warren Buffett, ông chủ tập đoàn Berkshire Hathaway, thông báo chi 3 tỉ USD mua các cổ phiếu và chứng khoán ưu đãi của tập đoàn General Electric (GE). Ông Buffett có tham vọng trong 5 năm tới sẽ chi thêm 3 tỉ USD để mua các cổ phiếu và chứng khoán thông thường của GE với giá mỗi cổ phiếu là 22,25 USD.
Đây là lần thứ 2 trong vài tuần qua, nhà tỉ phú lừng danh này chi tiền để mua cổ phiếu của các tập đoàn đang bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng. Tuần trước, công ty Berkshire Hathaway cũng đã chi 5 tỉ USD mua cổ phiếu ưu đãi của công ty môi giới đầu tư Goldman Sachs. Trước đó, ngày 18-9, công ty MidAmerican Energy Holdings của ông Buffett cũng đã đồng ý mua nhà phân phối điện Constellation Energy Group với giá 4,7 tỉ USD. Đến thời điểm cuối tháng 6-2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà tỉ phú trên đã nắm trong tay lượng tiền mặt 31,2 tỉ USD.