26/08/2010 - 07:52

Hội nghị triển khai Hướng dẫn 1080/BCĐ-QK9

* Phát động quyên góp quỹ xây tặng 1.000 căn nhà “Tình đồng đội”

(CT)- Ngày 25-8-2010, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Hướng dẫn 1080/BCĐ-QK9 ngày 1-7-2010 của Ban Chỉ đạo 183 Quân khu 9 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 25-8-2010 của UBND TP Cần Thơ về việc khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975.

Theo Hướng dẫn và Kế hoạch trên, đối tượng được khảo sát là quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức (CNVC) quốc phòng, CNVC công an, CNVC nhà nước, chuyên gia và cán bộ dân sự các ngành, cán bộ dân chính đảng cấp huyện, cán bộ xã (phường, thị trấn), thanh niên xung phong; công dân làm nhiệm vụ trên địa bàn có chiến sự xảy ra trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước. Thời gian tiến hành khảo sát từ nay đến ngày 31-8-2010, sau đó báo cáo cho UBND thành phố tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo 183 Quân khu 9.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu: Cán bộ các ngành chức năng thành phố, các quận, huyện và xã phường thị trấn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện việc rà soát chặt chẽ, chính xác, không được bỏ sót đối tượng, tạo cơ sở để thực hiện tốt việc chi trả chế độ cho các đối tượng về sau.

* Ngày 25-8-2010, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Lễ phát động quyên góp quỹ xây tặng 1.000 căn nhà “Tình đồng đội”. Trung tướng Trần Phi Hổ, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Nguyễn Việt Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS)12 tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị... trực thuộc Quân khu 9 tham dự buổi lễ.

Cuộc vận động này nhằm giúp đỡ cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia kháng chiến chống Mỹ; chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia hiện đã nghỉ hưu, xuất ngũ, phục viên và cán bộ đang tại ngũ có thời gian công tác từ 15 năm trở lên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tại lễ phát động, các tập thể đơn vị đã đóng góp quỹ trên 2 tỉ 650 triệu đồng, trong đó: Quân khu 9 ủng hộ 1 tỉ đồng, Công ty 622 đóng góp 500 triệu đồng, Bệnh viện Quân y 121 đóng góp 300 triệu đồng, Bộ Tham mưu ủng hộ 60 triệu đồng, Bộ CHQS TP Cần Thơ đóng góp 60 triệu đồng... Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị dự lễ cũng đã tích cực góp tiền gây quỹ xây tặng nhà “Tình đồng đội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Việt Quân biểu dương các tập thể và cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ gây quỹ đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động phong trào, vận động cán bộ, chiến sĩ, các mạnh thường quân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực ủng hộ, đóng góp tiền để sớm có đủ kinh phí xây dựng 1.000 căn nhà “Tình đồng đội”.

AN NGHỆ-S.K

Chia sẻ bài viết