26/01/2008 - 00:22

Hội đồng Nhân quyền LHQ ra nghị quyết kêu gọi Israel chấm dứt cấm vận Dải Gaza

* Israel không kích Dải Gaza làm một thủ lĩnh Hamas thiệt mạng
* Tổng thống Abbas và Thủ tướng Olmert định gặp nhau ngày 27-1

Cảnh sát chống bạo động Ai Cập ngăn hàng ngàn người Palestine ở Gaza tràn qua nước này mua nhu yếu phẩm, vài giờ trước khi Ai Cập đóng cửa biên giới với Dải Gaza vào hôm qua. Ảnh: AP 

(TTXVN)- Ngày 24-1, Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Genève (Thụy Sĩ) ra nghị quyết kêu gọi Israel hủy bỏ ngay lập tức mọi biện pháp bao vây cấm vận mà họ đang áp dụng đối với Dải Gaza của Palestine. Nghị quyết được phiên họp đặc biệt lần thứ 6 của Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua với 30 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 15 phiếu trắng này cũng yêu cầu Israel nối lại việc cung cấp xăng dầu, lương thực, thuốc men cho Dải Gaza và mở lại các cửa khẩu ra vào vùng lãnh thổ này. Phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền được triệu tập theo yêu cầu của nhóm các nước A-rập và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo.

Các nguồn tin an ninh Palestine cho biết Mohammed Harb, thủ lĩnh Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, và một người phó của ông này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel rạng sáng 25-1 nhằm vào thị trấn biên giới Rafah, phía Nam Dải Gaza giáp biên giới với Ai Cập. Tên lửa của Israel cũng nhằm trúng hai thành viên khác của Hamas. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh dư luận Palestine cũng như thế giới đang lên án và yêu cầu Israel chấm dứt ngay các hành động quân sự cũng như bao vây cấm vận Dải Gaza của Palestine, hiện do phong trào Hamas kiểm soát.

Trước tình hình căng thẳng tại Gaza hiện nay, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Ehud Olmert có kế hoạch gặp nhau vào ngày 27-1 tại Jerusalem. Đại sứ quán Palestine tại Ai Cập đã thông báo tin trên và cho biết tình trạng rối loạn hiện nay ở Dải Gaza sẽ là nội dung chính được đề cập trong cuộc gặp. Cùng ngày, ông Olmert bày tỏ lạc quan về tiến trình thương lượng hòa bình giữa hai bên, và nhận định Tổng thống Abbas là nhân vật “phù hợp nhất” để đối thoại với Israel. Trong khi đó, ông Abbas cho rằng việc Israel siết chặt phong tỏa Dải Gaza đã cản đường đối thoại giữa hai bên.

Chia sẻ bài viết