31/05/2012 - 20:32

Học gương Bác, trưởng thành hơn

Năm 2003, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân II, đồng chí Huỳnh Thống Nhất, hiện là Đại úy, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932, được điều động nhận công tác tại Trung đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 330 (Quân khu 9). Tháng 5-2007, đồng chí được điều động và bổ nhiệm chức vụ Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 23, thuộc Tiểu đoàn Tây Đô.

5 năm qua, với vai trò là Đại đội trưởng Đại đội, rồi Phó Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Huỳnh Thống Nhất luôn nêu cao ý thức học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ tháng 5-2007 đến 8-2009, trên cương vị là Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 23, đồng chí đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và người chỉ huy; luôn thực hiện tốt 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần theo quy định và chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Đồng thời, chủ động xây dựng các kế hoạch huấn luyện, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ huấn luyện và thông qua giáo án cho cán bộ cấp dưới trước khi tổ chức huấn luyện. Trong huấn luyện, bám sát thao trường để kiểm tra, động viên các chiến sĩ, chỉ dẫn các chiến sĩ thực hành những nội dung còn hạn chế. Trong sinh hoạt, đồng chí luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, giáo dục tư tưởng giúp các chiến sĩ an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Huỳnh Thống Nhất góp phần xây dựng Đại đội vững mạnh toàn diện, Đại đội đạt loại giỏi trong nhiều khóa huấn luyện; các chiến sĩ đều an tâm thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật và nội quy...

Tháng 8-2009, đồng chí Huỳnh Thống Nhất được bổ nhiệm làm Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tây Đô. Trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã tham mưu cho Tiểu đoàn trưởng và chỉ huy Trung đoàn thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy tại đơn vị. Bên cạnh đó, với vai trò Phó Tiểu đoàn trưởng phụ trách công tác hậu cần - kỹ thuật, đồng chí đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài theo quy định,...

Từ năm 2007 đến nay, đồng chí Huỳnh Thống Nhất được Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND thành phố và Bộ CHQS TP Cần Thơ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2009, đồng chí Nhất được ĐUQS thành phố tặng Huy hiệu Bác Hồ.

Bài, ảnh: AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết