29/05/2012 - 21:53

TP CẦN THƠ

Hoàn tất công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học

* Trên 100.000 thí sinh đăng ký dự thi đại học cụm thi Cần Thơ
* 4.500 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh trong mỗi đợt thi

(CT)- Ngày 29-5-2012, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), do tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) cụm thi Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đại diện các sở ngành, trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố đã tiếp đoàn.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT có trên 9.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 22 hội đồng coi thi. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ cụm thi TP Cần Thơ có trên 100.000 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 10.757 thí sinh dự thi vào ĐH Y Dược Cần Thơ. So với năm 2011, cụm thi Cần Thơ giảm trên 8.800 thí sinh ở 2 đợt thi (đợt 1, các ngày 3, 4, 5-7; đợt 2, các ngày 8, 9, 10-7). Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Trường ĐH Cần Thơ đã bố trí 54 điểm thi đặt trong khuôn viên trường và ở các cơ sở giáo dục từ quận Bình Thủy (Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) đến Cái Răng và 1 điểm tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (ĐH Võ Trường Toản). Trong thời gian diễn ra kỳ thi ĐH, Đoàn Trường ĐH Cần Thơ phối hợp với quận đoàn 3 quận trung tâm, công an huy động khoảng 300 đoàn viên trực tại 16 điểm tư vấn miễn phí và 1 đội tư vấn lưu động. Nhằm giúp thí sinh có chỗ ở an toàn, yên tâm khi thi, ĐH Cần Thơ còn chuẩn bị khoảng 3.500 chỗ trọ/ đợt thi (50.000 đồng/ đợt thi) tại khu ký túc xá cho thí sinh; ĐH Võ Trường Toản hỗ trợ 1.000 chỗ trọ miễn phí/ đợt thi. Về nhân lực tham gia tổ chức thi, ĐH Cần Thơ dự kiến huy động hơn 6.500 lượt người tham gia cho cả 2 đợt thi. Theo báo cáo của lãnh đạo ngành giáo dục thành phố, Trường ĐH Cần Thơ, đến nay việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, cũng như sự phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự an toàn cho 2 kỳ thi ở Cần Thơ đã sẵn sàng.

Thay mặt Bộ GD&ĐT, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị ở TP Cần Thơ trong việc chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ cho 2 kỳ thi. Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý, ngành giáo dục thành phố và ĐH Cần Thơ không nên chủ quan trong mọi tình huống và cần quan tâm đến việc bảo mật, in sao, vận chuyển đề thi, tập huấn cán bộ tham gia công tác coi thi... để đảm bảo 2 kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế.

Dịp này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Trường ĐH Cần Thơ, vì có nhiều đóng góp cho công tác tuyển sinh giai đoạn 2007-2011.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết