23/06/2020 - 21:04

Hỗ trợ hơn 36 tỉ đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam 

(CT)- Ngày 23-6-2020, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2017-2022.  Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP Cần Thơ (bên phải) tặng quà chia tay bà Trần Liên Kiều, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC thành phố (đứng giữa).

Giai đoạn 2017-2020, Hội NNCÐDC toàn TP Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, phát triển hội viên mới đạt 57%; tư vấn, hướng dẫn 100% đối tượng người kháng chiến đủ điều kiện để công nhận NNCÐDC hưởng trợ cấp, phụ cấp; 100% cán bộ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Trong 2 năm, các cấp Hội đã hỗ trợ tổng cộng hơn 36 tỉ đồng (vận động trên 15,6 tỉ đồng) chăm sóc NNCÐDC. Trong đó, triển khai xây dựng 77 căn nhà tình thương, sửa chữa 62 căn; tặng 348 suất học bổng; hỗ trợ vốn cho 40 hộ gia đình nạn nhân phát triển kinh tế gia đình; tặng 43.666 phần quà cho nạn nhân vào các dịp lễ, Tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8; trợ cấp khó khăn đợt dịch COVID-19. Hằng tháng, Ban Chấp hành hỗ trợ 630 lượt nạn nhân từ chương trình địa chỉ đỏ. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt nạn nhân, cấp 109 xe lăn, xe lắc, xe đạp, xây 10 cây cầu nông thôn, làm lộ giao thông...

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội NNCÐDC thành phố chỉ đạo Hội NNCÐDC toàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện tốt phương châm “Ðoàn kết -Nghĩa tình-Trách nhiệm vì NNCÐDC” và chủ đề của Hội “Hướng về cơ sở -hướng về nạn nhân”; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết