16/03/2021 - 05:57

Hỗ trợ hội viên Cựu chiến binh ổn định cuộc sống 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thốt Nốt đã có nhiều biện pháp thiết thực giúp hội viên CCB nâng cao đời sống, như: xây dựng các tổ góp vốn, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả… Nhiều hội viên CCB có cuộc sống ổn định đã tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào ở địa phương.

Đại diện Hội CCB quận Thốt Nốt và phường Tân Lộc bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CCB Phan Thành Cư (ở khu vực Long Châu).

Đại diện Hội CCB quận Thốt Nốt và phường Tân Lộc bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CCB Phan Thành Cư (ở khu vực Long Châu).

Trong 5 năm qua, Chi hội CCB khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng với số tiền hơn 38 triệu đồng. Mỗi quý, các CCB đóng góp thêm 200.000-300.000 đồng/người. Từ số tiền quỹ, Chi hội hỗ trợ 2-3 hội viên mượn để chăn nuôi heo, làm rẫy, trồng cây ăn trái… Đồng thời, tổ chức thăm hỏi khi hội viên ốm đau, mua đồng phục cho các CCB. Ông Hà Trường Khánh, Tổ trưởng Tổ góp vốn xoay vòng Chi hội CCB khu vực Tân Phước, cho biết: “Chúng tôi quản lý quỹ rất chặt chẽ nên hội viên tin tưởng, tích cực đóng góp. Năm nay, chúng tôi dự định sẽ tăng số tiền góp hằng quý để giúp hội viên nhiều hơn”.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Hưng, cho biết: “Hiện nay, các Chi hội CCB đều xây dựng tổ góp vốn xoay vòng với tổng số tiền 120 triệu đồng. Nhờ vậy, giúp được nhiều hội viên mượn 5-10 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, Hội CCB phường Tân Hưng còn củng cố, hỗ trợ thành viên các Tổ hợp tác (THT) nuôi bò và THT làm lú, lưới vay vốn ngân hàng, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong đó, THT làm lú, lưới có 12 thành viên, hoạt động khá hiệu quả. Hằng tháng, mỗi thành viên THT có thu nhập từ 6-12 triệu đồng”.

Từ năm 2016, Hội CCB phường Tân Lộc đã triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cất mới và sửa chữa Nhà nghĩa tình đồng đội. Hằng năm, Hội CCB phường Tân Lộc vận động xây dựng mới 1-2 căn nhà cho hội viên, trong đó ưu tiên CCB thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà trị giá 40-50 triệu đồng. Hội CCB phường tổ chức vận động CCB đến hỗ trợ hội viên xây dựng nhà. “Trong 4 năm qua, Hội CCB phường đã tham gia vận động và cất mới 9 căn nhà cho CCB, trị giá 449 triệu đồng. Năm 2021, Hội CCB phường đặt chỉ tiêu cất 2 căn nhà cho hội viên. Đến nay, Hội CCB phường đã xây dựng được 1 căn nhà” - ông Cao Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết.

Các cấp Hội CCB quận Thốt Nốt đã huy động tốt các nguồn vốn để hội viên CCB vay phát triển sản xuất, làm kinh tế. Hiện nay, các Hội CCB cơ sở xây dựng vốn giúp nhau không lãi hoặc lãi suất thấp 913 triệu đồng. Các Hội cơ sở hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 41,5 tỉ đồng. Năm qua, các cấp Hội CCB quận Thốt Nốt vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4 căn Nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 139,6 triệu đồng cho các CCB gặp khó khăn về nhà ở. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, đến nay, Hội CCB quận chỉ còn 4 CCB thuộc diện hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên củng cố, nâng chất hoạt động các THT để giúp hội viên có việc làm và nâng cao đời sống. Năm qua, Hội CCB quận thành lập mới 1 THT trồng nấm bào ngư trong nhà lưới ở phường Thốt Nốt, gồm 12 thành viên. Đến nay, Hội CCB quận có 9 THT kinh tế do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho nhiều hội viên CCB, cựu quân nhân.

Theo ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Chủ tịch Hội CCB quận, phát huy vai trò gương mẫu, CCB quận Thốt Nốt phối hợp ngành, đoàn thể trong thực hiện tuần tra canh gác, giáo dục đối tượng chậm tiến, hòa giải mâu thuẫn trong dân, giáo dục truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống quê hương… Các cấp Hội CCB quận còn tham gia vận động nâng cấp cầu, đường giao thông với tổng số tiền 175 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB quận củng cố 9 ban liên lạc và 45 tổ đoàn kết cựu quân nhân.

Thời gian tới, Thường trực Hội CCB quận tiếp tục chỉ đạo các hội cơ sở quan tâm, củng cố và nhân rộng các mô hình kinh tế do CCB làm chủ; phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho CCB, con em CCB và cựu quân nhân; vận động hỗ trợ hội viên xây dựng, sửa chữa nhà ở… góp phần nâng cao đời sống hội viên.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết