12/08/2018 - 18:05

Hỗ trợ 23 hộ gia đình khắc phục thiên tai 

 (CT)- Ngày 12-8-2018, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ đến thăm, động viên và hỗ trợ 23 gia đình có nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy vào sáng 9-8-2018 tại xã Trường Long, huyện Phong Điền.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (giữa) thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Phong Điền, khoảng 5 giờ sáng 9-8, trên địa bàn huyện xuất hiện cơn mưa kèm theo lốc xoáy dù không gây thiệt hại về người nhưng đã làm sập 8 căn nhà, 15 căn bị tốc mái, xiêu vẹo… thiệt hại về tài sản khoảng 515 triệu đồng. UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện và xã kịp thời có mặt, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp nhà cửa, dựng tạm nhà ở mới.

Ông Võ Thành Thống trực tiếp đến thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai; đồng thời hỗ trợ mỗi hộ gia đình có nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo 5 triệu đồng, từ nguồn vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND huyện Phong Điền, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng thiên tai sửa chữa, xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống, an tâm đưa con em đến trường khi năm học mới sắp bắt đầu; tăng cường kiểm tra, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa để hạn chế sập, tốc mái do lốc xoáy; vận động hộ dân di dời nhà cửa ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời gia cố tại các điểm xung yếu; tăng cường gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, đảm bảo an toàn khi nước lũ về… Đặc biệt, huyện Phong Điền và UBND xã Trường Long rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên là con em của các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai nêu trên để thực hiện miễn, giảm học phí trong năm học 2018-2019, tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết