TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Thỏa thuận bán vũ khí trị giá 13,7 tỉ USD mà Hàn Quốc ký với Ba Lan hồi tháng 9 năm ngoái đến vào thời điểm không thể tốt hơn cho Seoul. Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine làm tăng nhu cầu toàn cầu về vũ khí và khí tài quân sự, Hàn Quốc trở thành nhà xuất khẩu trong lĩnh vực vốn do Mỹ và Nga thống trị. Seoul không chỉ kiếm bộn tiền nhờ sự kiện này mà đó cũng là cơ hội để quốc gia Đông Bắc Á củng cố các mối quan hệ an ninh sâu sắc hơn bên ngoài Bán đảo Triều Tiên.

Xe tăng chiến đấu “Báo đen” K2 do Hàn Quốc sản xuất. Ảnh: Eurasian Times
Trong nhiều thập niên, Mỹ tận dụng kiến trúc an ninh “Trục và Nan hoa” để thiết lập quan hệ trên khắp khu vực châu Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo thỏa thuận an ninh này, Washington đảm bảo an ninh cho các đồng minh, gồm Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và Úc. Đổi lại, những đồng minh này đóng góp cho an ninh của xứ cờ hoa cũng như được ngầm kỳ vọng sẽ hỗ trợ các chính sách an ninh của Mỹ ở châu Á và nhiều khu vực khác. Trong đó, nổi bật nhất là Hàn Quốc, quốc gia được cho trở thành đối tác chính của Mỹ trong nỗ lực chống lại Triều Tiên và Trung Quốc. Trong lịch sử 70 năm của liên minh, Hàn Quốc chứng tỏ là một đồng minh trung thành của Mỹ, ủng hộ các mục tiêu quân sự của Washington nhưng đồng thời từ lâu đã ưu tiên và tự chủ trong các vấn đề quốc phòng và an ninh. Trong những năm gần đây, Seoul còn xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác an ninh rộng lớn. Dưới thời của cả cựu Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống hiện tại Yoon Suk-yeol, Hàn Quốc đã mở rộng đáng kể các quốc gia và lĩnh vực mà nước này hợp tác.
Dù chính quyền Hàn Quốc từ lâu đã tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và an ninh, song Seoul chỉ mới tìm thấy chìa khóa để chứng minh họ là một đối tác chính trị và quân sự lớn thông qua việc bán vũ khí. Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, Hàn Quốc thậm chí không nằm trong tốp 30 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến năm 2022, với sự hỗ trợ về mặt chính trị của chính quyền hai ông Moon và Yoon, Hàn Quốc trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 9 thế giới. Trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga khiến việc bổ sung và nâng cấp kho vũ khí trở thành một nhiệm vụ cấp bách, Hàn Quốc đã được hưởng lợi nhờ khả năng sản xuất một cách nhanh chóng các loại vũ khí tối tân. Kể từ khi đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Ba Lan, một số nước láng giềng của Nga đã đổ xô mua thiết bị quân sự từ Hàn Quốc, gồm Estonia, Phần Lan và Na Uy. Hàn Quốc cũng đã tạo nên “sóng gió” trên thị trường xe tăng quốc tế sau khi đánh bại các công ty Đức để giành được các hợp đồng lớn ở châu Âu và gần đây là Úc. Tờ Nikkei Asia hôm 1-8 cho biết hãng sản xuất thiết bị quốc phòng Hanwha Aerospace của Hàn Quốc vừa được chọn để cung cấp xe bọc thép cho Úc. Theo đó, Hanwha Aerospace dự định cung cấp 129 xe bọc thép Redback, có giá trị từ 5-7 tỉ AUD (tương đương 3,3-4,6 tỉ USD).
Lâu nay, Hàn Quốc có truyền thống dựa vào xuất khẩu để thúc đẩy nền kinh tế và bước đột phá trong việc bán vũ khí có vẻ là một nỗ lực khác nhằm thúc đẩy cán cân thương mại. Song, bán chiến đấu cơ hay lựu pháo không giống như xuất khẩu điện thoại di động hay các bài hát K-pop, Seoul không chỉ bán vũ khí vì lợi ích kinh tế của nó mà những giao dịch về khí tài quân sự được xứ kim chi sử dụng như một bước tiến để hợp tác sâu hơn với các đối tác an ninh tiềm năng. Lấy Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm ví dụ. Hoạt động chuyển giao và mua bán vũ khí giữa UAE và Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ toàn diện hơn theo thời gian. Theo đó, hai bên tiến hành nhiều cuộc tập trận chung, hợp tác trong chống cướp biển, thúc đẩy các chương trình phát triển công nghệ và thiết bị quân sự cũng như chia sẻ thông tin.