07/07/2008 - 08:17

Hàn Quốc đối phó với giá dầu tăng

Hàn Quốc sẽ hạn chế xe hơi để đối phó với cơn sốt giá xăng dầu.

(TTXVN)- Ngày 6-7, chính phủ Hàn Quốc thông báo một kế hoạch nhiều giai đoạn nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong nước, trước khi tình trạng giá dầu leo thang đẩy nước này vào một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Tại một cuộc họp báo ở Seoul, Thủ tướng Han Seung-soo cho biết chính phủ sẽ hạn chế việc sử dụng xe công, coi đây là một phần của các biện pháp đối phó với giá dầu tăng cao hiện nay. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc quy định trực tiếp hạn chế tiêu thụ năng lượng kể từ khi thực hiện một số biện pháp hạn chế giao thông trong thời gian tổ chức Đại hội Olympic mùa hè năm 1988 ở Seoul. Theo ông Han Seung-soo, Hàn Quốc cần phải nỗ lực nhiều để giữ giá dầu ổn định và đây là vấn đề sống còn. Trong trường hợp giá dầu tiếp tục tăng, các biện pháp cứng rắn hơn sẽ tiếp tục được áp dụng và khu vực tư nhân cũng sẽ bị áp đặt các hạn chế tiêu thụ năng lượng.

Với kế hoạch trên, Hàn Quốc hy vọng có thể giảm 6,6% lượng tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực công. Tuy nhiên, đây vẫn là con số rất ít ỏi bởi lĩnh vực công chỉ chiếm chưa đến 4% tổng lượng tiêu thụ năng lượng cả nước.

Do giá dầu tăng cao, Hàn Quốc trong năm nay dự kiến phải chi 111,2 tỉ USD cho việc nhập khẩu dầu thô, tăng 60,3 tỉ USD so với năm trước. Tình trạng này khiến Bộ Tài chính phải hạ mức tăng trưởng kinh tế năm nay từ 6% xuống còn 4,7%, mức thấp nhất trong ba năm qua, đồng thời cảnh báo lần đầu tiên trong 11 năm nước này có thể bị thâm hụt ngân sách, khoảng 10 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết