03/01/2018 - 08:40

Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên

Ngày 2-1, phát biểu tại hội nghị  đầu năm với hơn 200 lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in cam kết tăng cường các nỗ lực hàn gắn quan hệ liên Triều.

Ông Moon nêu rõ một điều may mắn là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  trong thông điệp năm mới đã bày tỏ thiện chí cử đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông Olympic 2018 dự kiến diễn ra tại Pyeongchang và tổ chức đối thoại cấp chính quyền giữa hai miền.

Tổng thống Moon khẳng định Seoul sẽ nỗ lực hết sức hợp tác với cộng đồng quốc tế để đem lại một kỳ Thế vận hội hòa bình, đồng thời đảm bảo đối thoại hướng tới kiến tạo hòa bình giữa hai miền Triều Tiên và tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong bài phát biểu trước nhân viên ngành ngoại giao dịp năm mới sau đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhấn mạnh cần tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự phối hợp chính sách toàn cầu nhằm thúc đẩy cải thiện mối quan hệ liên Triều, trong bối cảnh cả Seoul và Bình Nhưỡng đều phát đi những tín hiệu tích cực.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo đầu năm, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-Gyon đề xuất tiến hành đàm phán cấp cao với phía Triều Tiên vào ngày 9-1 ở Nhà Hòa bình trong làng Panmunjom (Bàn Môn Điếm) thuộc khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Ông Cho khẳng định Hàn Quốc “sẵn sàng đàm phán với miền Bắc vào bất kỳ thời điểm nào và dưới bất kỳ hình thức nào”.

                                                          V.P (TTXVN, AFP)

Chia sẻ bài viết