15/06/2012 - 13:40

Giới ngoại giao Nga và Mỹ khẩu chiến

 Ảnh: Reuters 

Phản ứng trước những cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (phải) về việc Nga trang bị máy bay tấn công cho Syrie, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) đã vừa lên tiếng phủ nhận thông tin trên cũng như cáo buộc ngược lại phía Mỹ khi cho rằng Washington đang trang bị vũ khí cho phe đối lập chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Iran ngày 13-6, ông Lavrov khẳng định Nga đang trang bị “các loại vũ khí thông thường” liên quan đến hệ thống phòng không cho chính quyền Damas theo một thỏa thuận đã ký kết, chứ “không hề vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời cho rằng “việc làm trên của Nga tương phản với những gì Mỹ đang thực hiện với phe đối lập tại Syrie, tức là trang bị vũ khí cho lực lượng này để chống lại quân đội chính phủ Syrie” .

Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra những cáo buộc trực tiếp nhằm vào Mỹ. Trước đó, Mát-xcơ-va không nói rõ quốc gia nào mà chỉ ám chỉ những thế lực nước ngoài đang trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập tại Syrie. Theo báo Guardian của Anh, có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng quân sự đối lập tại Syrie có tên Quân đội Syrie Tự do (FSA) bắt đầu nhận được ngày càng nhiều vũ khí từ Arabie Séoudite và Qatar thông qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cũng bị cho là “hợp tác” trong những hoạt động trên. Có mặt trong cuộc họp báo với ông Lavrov, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar cũng cho rằng các nước phương Tây và A-rập “đang cung cấp vũ khí và hỗ trợ lực lượng quân sự cho Syrie. Họ không để Tổng thống al-Assad thực hiện những cam kết cải cách của mình”.

Đáp lại, trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đang có chuyến thăm và làm việc Washington sáng 14-6, bà Clitnton cảnh báo rằng sự hậu thuẫn của Nga dành cho chế độ ông al-Assad sẽ có hậu quả tiêu cực. “Tình hình ở Syrie đang lâm vào cuộc nội chiến và đây là lúc mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga và HĐBA LHQ, phải có tiếng nói chung buộc ông al-Assad chấm dứt bạo lực và cùng nhau thực hiện kế hoạch chuyển giao quyền lực của Đặc phái viên LHQ Kofi Annan đề xuất”.

THANH LIÊM (Theo Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết