13/01/2013 - 00:15

Giao lưu thanh niên TP Hồ Chí Minh với sinh viên Lào, Campuchia

Ngày 12-1, một chuỗi các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và nói chuyện chuyên đề giữa thanh niên viên TP Hồ Chí Minh và sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hết sức hào hứng, sôi nổi, thắm tình hữu nghị do Đoàn thanh niên các cơ quan làm công tác đối ngoại tại TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo Sở ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh giao lưu kết nghĩa với các bạn thanh niên TP Hồ Chí Minh, qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thanh niên ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong chương trình giao lưu, gần 300 bạn sinh viên Lào, Campuchia và thanh niên TP Hồ Chí Minh đã nghe báo cáo chuyên đề "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia và vai trò, nhiệm vụ của thanh niên ba dân tộc" do các cựu chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Campuchia trình bày; tham gia các trò chơi vận động ngoài trời, thi đấu giao hữu bóng đá; tham quan triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào- Campuchia và liên hoan giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình giao lưu lần này, hoạt động ký kết kết nghĩa giữa Hội sinh viên Lào, Hội sinh viên Campuchia tại TP Hồ Chí Minh với thanh niên các đơn vị làm công tác đối ngoại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Sở Ngoại vụ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hồ chí Minh, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài đã được tổ chức…

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Chia sẻ bài viết