09/10/2013 - 13:47

Giải Nobel Vật lý trao cho hai nhà khoa học phát hiện hạt Higgs Boson

Hai nhà vật lý Peter Higgs (phải) và Francois Englert tại một hội thảo khoa học do CERN tổ chức ở Genève (Thụy Sĩ) hồi tháng 4-2013. Ảnh: AP

Hai nhà khoa học Peter Higgs của Anh và Francois Englert của Bỉ đã trở thành chủ nhân giải Nobel Vật lý 2013 vì đã phát hiện ra hạt Higgs Boson giúp giải thích về sự tồn tại của khối lượng.

Trong lễ công bố giải hôm qua, Hội đồng giải Nobel Vật lý cho biết hai nhà khoa học nói trên được vinh danh vì đã tìm ra cơ chế về lý thuyết giúp con người hiểu rõ nguồn gốc tạo nên khối lượng của các hạt phân tử. Năm 1964, Peter Higgs đưa ra lý thuyết về hạt Higgs, một hạt cơ bản trong mô hình chuẩn của ngành vật lý hạt và là một trong những loại hạt Boson. Dựa trên lý thuyết của Peter Higgs, Englert và hàng trăm nhà khoa học khác tại Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) tháng 7-2012 đã tìm ra một hạt phân tử tương thích với hạt Higgs Boson, tạo ra dấu mốc khoa học quan trọng.

Hạt Higgs còn được gọi là "hạt của Chúa" vì tầm quan trọng của nó trong vụ nổ Big Bang cách đây 13,7 tỉ năm. Hạt Higgs nếu tồn tại sẽ chứng tỏ được sự tồn tại của vật chất tối (được cho là chiếm đến 3/4 vật chất trong vũ trụ).

V.P (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết