11/07/2018 - 07:19

Giá trái măng cụt giảm hơn 50% so với đầu vụ

(CT)- Bước vào rộ mùa thu hoạch, giá trái măng cụt tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện giảm hơn 50% so với  hồi đầu vụ, cách nay khoảng 2 tháng.Theo nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây, giá măng cụt có khả năng còn giảm trong thời gian tới do nguồn cung tăng.

Tại nhiều địa phương có trồng măng cụt ở vùng ĐBSCL như: TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre… hiện giá trái măng cụt được nhiều nhà vườn bán xô cho tiểu thương và các vựa thu mua trái cây chỉ còn ở mức trên dưới 30.000 đồng/kg. Giá bán lẻ măng cụt loại 1 tại nhiều chợ và điểm bán trái cây ở TP Cần Thơ đang phổ biến từ 45.000-50.000 đồng/kg, măng cụt loại 2 có giá 35.000-40.000 đồng/kg.  Hồi đầu vụ, trái măng cụt có giá bán lẻ trên thị trường lên đến 100.000 đồng/kg, còn giá nông dân bán buôn cho thương lái ở mức 70.000-80.000 đồng/kg.

Măng cụt là loại cây ăn trái ít bị sâu bệnh nên hầu như nhà nông không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng. Cây măng cụt trồng trong khoảng 7 năm mới cho trái và mỗi năm chỉ ra trái một vụ. Muốn thu hoạch trái, nhà vườn phải lựa chọn những trái đã chín có màu nâu tím đến đen hoặc trái đã bắt đầu có xuất hiện những điểm chấm tím trên vỏ, chứ không thể thu hoạch đồng loạt rồi xử lý cho trái chín.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết