12/03/2021 - 20:04

Giả danh thẩm phán để lừa đảo, bị truy tố

(CT) - Ngày 12-3, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Khưu Bình (29 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình có mối quan hệ họ hàng với ông C ở Cần Thơ. Bình không có nghề nghiệp, nghiện game. Ðể có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, từ tháng 3-2019 đến tháng 2-2020 Bình đã dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông C trên 1,5 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Bình dùng số điện thoại xưng tên là V.H, là thẩm phán của tòa án, đang thụ lý hồ sơ đất của ông C. Do nghe Bình nói rõ về hồ sơ đất đang khởi kiện của mình nên ông C tin Bình là thẩm phán V.H thật nên đã nhiều lần đưa tiền cho Bình để lo vụ việc. Ðến khi ông C biết được sự việc Bình lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình, yêu cầu Bình trả tiền nhưng Bình chỉ hứa hẹn mà không trả. Sau đó, Bình bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 8-7-2020, ông C làm đơn tố giác Bình đến cơ quan chức năng. Bình bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ vụ án đã chuyển đến Tòa án nhân dân TP Cần Thơ để xét xử theo quy định pháp luật.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết