11/07/2015 - 10:07

GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG CHÂU THỔ SÔNG MEKONG

(CT) - Ngày 10-7-2015, Văn phòng Công tác biến đổi khí hậu, Viện giáo dục chuyên ngành tài nguyên nước (UNESCO-IHE) cùng Viện môi trường và tài nguyên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả Dự án Quá trình đô thị hóa tại châu thổ sông MeKong và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) - PROACC2U. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, các viện trường khu vực ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh, đã đến dự.

Hội thảo là hoạt động chia sẻ kết quả dự án PROACC2U và một số kinh nghiệm quá trình triển khai quy hoạch đô thị; thảo luận, bàn bạc đưa ra giải pháp thích ứng BĐKH căn cơ và hiệu quả nhất cho TP Cần Thơ và các tỉnh, thành vùng châu thổ sông Mekong thời gian tới... Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân (Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết: Vấn đề ngập lụt và ô nhiễm môi trường nước rất cấp bách, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống người dân TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung. Vấn đề này cần được giải quyết bằng các giải pháp: xây dựng đê bao, cống ngăn triều… để ngăn ngập lụt; các giải pháp mềm cần quan tâm như: xây dựng hồ chứa, công trình xanh…hạn chế ngập lụt, thiên tai. Các giải pháp này phải được lồng ghép vào quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị các địa phương, nhằm đối phó với các tác động BĐKH dài hạn… Nhiều đại biểu cho rằng, thực hiện giải pháp ứng phó BĐKH cần chú ý hoạt động phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống người dân; quan tâm thực hiện chương trình sinh kế nhà ở và sản xuất xanh; chương trình giảm thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra; tăng cường năng lực ứng phó của các địa phương...

H.V

Chia sẻ bài viết