21/10/2020 - 05:31

Facebook công bố phần mềm dịch thuật dựa trên học máy

Facebook vừa công bố phần mềm dịch thuật dựa trên công nghệ học máy. Đây là phần mềm đầu tiên có thể dịch từ bất cứ ngôn ngữ nào trong số 100 ngôn ngữ sang tiếng mẹ đẻ của người dùng mà không cần phải qua trung gian tiếng Anh, nhằm đảm bảo tốt hơn ngữ nghĩa của văn bản.

Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở này được thiết kế với mục đích giúp “đại gia” mạng xã hội truyền tải nội dung tốt hơn bằng 160 ngôn ngữ đến hơn 2 tỉ người dùng trên khắp thế giới.

Trợ lý nghiên cứu hệ thống trên, bà Angela Fan, cho biết: “Đây là dấu mốc quan trọng và là thành quả đỉnh cao sau nhiều năm nghiên cứu nền tảng AI trên Facebook trong lĩnh vực máy dịch”. Bà Fan cũng nhấn mạnh việc phá vỡ rào cản ngôn ngữ thông qua dịch máy là một trong những cách quan trọng nhất để gắn kết mọi người với nhau, cung cấp thông tin tin cậy về dịch COVID-19 cũng như giúp người dùng an toàn trước nội dung xấu, độc”.

Theo Facebook, mỗi ngày mạng xã hội lớn nhất hành tinh này xử lý trung bình 20 tỉ bản dịch trên bản tin (news feed).

          NGUYỄN HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết