21/12/2010 - 21:47

Em Trần Thị Xuân Mai nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm

(CT)- Sau khi Chuyên mục “Hoàn cảnh thương tâm” của Báo Cần Thơ phản ánh hoàn cảnh bệnh tật khốn khó của em Trần Thị Xuân Mai, ở kinh 2, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ (xem bài: “Nỗi bất hạnh của cô gái mồ côi” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 27-7-2010), Chương trình Khát vọng sống của UNIAD JSC (Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Cần Thơ đã tổ chức trao 10 triệu đồng cho em Mai. Ngay sau đó, 4 nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh cũng đến thăm và tặng cho gia đình em Mai 15 triệu đồng, giúp em có điều kiện trị bệnh. Một nhóm mạnh thường quân xem Chương trình Khát vọng sống đã nhận hỗ trợ cho mẹ con em Mai căn nhà tình thương. Hiện nay, bệnh xơ cứng bì của Mai đã thuyên giảm, sức khỏe dần hồi phục. Lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ đang chuẩn bị các thủ tục cất nhà tình thương cho 2 mẹ con em Mai.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh em Mai trong thời gian qua.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết