15/06/2012 - 13:48

Đức và Ý thúc giục Mỹ tiếp tục tài trợ chương trình MEADS

Hôm 13-6, giới chức Đức và Ý đã đưa ra cảnh báo đối với các nhà lập pháp Mỹ rằng các kế hoạch cắt giảm ngân sách dành cho chương trình tên lửa phòng không trên mặt đất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gây nguy hiểm đến mối quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Giampaolo Di Paola đã thúc giục người đồng cấp bên phía Mỹ Leon Panetta phải đảm bảo duy trì ngân sách cho chương trình phát triển Hệ thống Tên lửa Phòng không Tầm trung (MEADS), vốn đóng vai trò quan trọng đối với các kế hoạch trong tương lai của NATO cũng như những sự hợp tác với các nước hai bên bờ Đại Tây Dương thuộc liên minh quân sự này. Trong khi đó, trong những lá thư điện tử gửi cho các đồng nghiệp Mỹ, nhà lập pháp người Đức Ernst Reinhard Beck cho rằng việc ngừng hỗ trợ tài chính cho chương trình MEADS có thể làm “suy yếu mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin tưởng bấy lâu nay giữa các thành viên MEADS” cũng như ông cảnh báo việc làm trên sẽ gây thất thoát hàng trăm triệu euro đã được đầu tư vào hệ thống tên lửa phòng không này.

Chương trình MEADS dự kiến sẽ thay thế hệ thống tên lửa phòng không Patriot của quân đội Mỹ, vốn đã được đưa vào sử dụng hơn một thập niên qua. Năm ngoái, Washington tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ tài chính cho chương trình MEADS sau năm tài khóa 2013 với lý do không thể đáp ứng tài chính trong tình hình ngân sách hiện tại. Các ủy ban quốc hội Mỹ đã bác bỏ lời đề nghị của Tổng thống Barack Obama về việc hỗ trợ 400 triệu USD cho việc hoàn thành ngân sách thử nghiệm chương trình tên lửa phòng không MEADS, vốn là một dự án chung có sự tham gia đóng góp tài chính từ các nước Mỹ, Ý và Đức.

THANH BÌNH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết