30/12/2022 - 08:56

Du khách Trung Quốc gặp khó khi đi nước ngoài 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Từ ngày 8-1-2023, Trung Quốc sẽ nới lỏng, hạ cấp độ ứng phó đại dịch COVID-19 xuống cấp B, nối lại du lịch ra nước ngoài “một cách có trật tự, tùy theo tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng đáp ứng dịch vụ của tất cả các ngành”. Thế nhưng, động thái này đã vấp phải phản ứng trái chiều của các nước đối với du khách đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới

Du khách Trung Quốc tại Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: SCMP

Từ yêu cầu xét nghiệm COVID-19

Hôm 28-12, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo nước này sẽ yêu cầu khách đi máy bay từ Trung Quốc phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi vào Mỹ, vì lo ngại biến thể mới. CDC cho biết tất cả hành khách từ 2 tuổi trở lên đến từ Trung Quốc, Hong Kong hoặc Macau sẽ được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 không quá 2 ngày trước chuyến bay đến Mỹ. Hành khách phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính cho hãng hàng không.

Quy định trên bắt đầu từ ngày 5-1, áp dụng bất kể quốc tịch và tình trạng tiêm chủng của du khách. Khách du lịch có thể làm xét nghiệm PCR hoặc tự xét nghiệm nhanh. Ngoài ra, hành khách qua sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc cũng như sân bay quốc tế Toronto Pearson và Vancouver ở Canada sẽ phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi đến Mỹ, nếu họ đã ở Trung Quốc 10 ngày trước đó, bởi 3 sân bay này phục vụ phần lớn khách du lịch có chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc và nối chuyến đến Mỹ.

Trước đó, các nước như Ý, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Malaysia cũng đã đưa ra các biện pháp nhằm chống lại việc “nhập khẩu” các biến thể COVID-19 mới từ Trung Quốc. Ý hôm 28-12 cho biết nước này đang áp dụng các biện pháp xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc. “Tôi đã lệnh bắt buộc xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc và quá cảnh qua Ý. Biện pháp này là cần thiết nhằm đảm bảo việc giám sát và phát hiện các biến thể có thể có của virus Corona nhằm bảo vệ người dân Ý” - Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci nói với Hãng tin Bloomberg.

Trong khi đó Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo chính phủ xứ hoa anh đào sẽ siết hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc. Cụ thể, kể từ hôm nay (30-12), Nhật Bản yêu cầu du khách từ Trung Quốc xét nghiệm khi nhập cảnh. Những người dương tính với SARS-CoV-2 sẽ phải cách ly tập trung trong 7 ngày. Quy định cũng áp dụng với những người đã ở Trung Quốc trong vòng 7 ngày. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ không cho phép các hãng hàng không tăng số chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Ðến xem xét diễn biến tình hình

Hãng tin Reuters hôm 28-12 cho biết giới chức Ðức nhận thấy chưa cần áp dụng những biện pháp tăng cường phòng COVID-19 đối với người nhập cảnh Trung Quốc. “Chúng tôi đang quan sát tình hình ở Trung Quốc rất sát sao, nhưng lúc này chúng tôi chưa thấy dấu hiệu về một biến thể nguy hiểm hơn đã phát triển, điều có thể dẫn đến việc tuyên bố vùng có biến thể virus” - một phát ngôn viên Bộ Y tế Ðức cho biết. Theo quy định tại Ðức, những người đến từ “vùng có biến thể virus” sẽ phải cách ly 2 tuần sau khi nhập cảnh vào nước này.

Tương tự, Singapore cũng sẽ duy trì quy định hiện hành về COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc. Theo tờ The Straits Times, những người nhập cảnh chưa tiêm đủ vaccine COVID-19 sẽ phải xét nghiệm trước khi khởi hành. Những khách nhập cảnh ngắn hạn cũng buộc phải mua bảo hiểm cho các chi phí y tế liên quan COVID-19. Theo Bộ Y tế Singapore, đến thời điểm này, các biện pháp về phòng dịch như yêu cầu tiêm vaccine đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc vẫn không thay đổi.

Bộ Y tế Cộng hòa Séc tuyên bố nước này không áp dụng quy định riêng về việc yêu cầu xét nghiệm PCR bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc. Thay vào đó, Praha sẽ tiến hành các biện pháp chống dịch phối hợp ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU). Người phát ngôn Bộ Y tế Cộng hòa Séc Ondrej Jakob cho biết nước này theo dõi và đánh giá tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc trên cơ sở thông tin có được.

Úc cũng chưa đưa ra yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho hay Canberra sẽ không thay đổi các quy định liên quan việc cho phép khách du lịch từ Trung Quốc nhập cảnh nước này. Ông Albanese tuyên bố xứ sở chuột túi đang tiếp tục theo dõi tình hình, trong đó sẽ chú ý việc theo dõi tác động của dịch COVID-19 trong nước cũng như trên toàn thế giới.

Chính phủ Anh thông báo họ đang xem xét áp đặt các biện pháp hạn chế liên quan dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh đến từ Trung Quốc, trong đó có yêu cầu xét nghiệm  SARS-CoV-2.

Trong một phản ứng, chính quyền Ðặc khu hành chính Hong Kong ngày 28-12 đã đề nghị Nhật Bản rút lại quy định về hạn chế số chuyến bay chở khách từ Hong Kong, với lý do quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 60.000 hành khách. Chính quyền Hong Kong cho biết khoảng 250 chuyến bay khởi hành từ Hong Kong sẽ bị gián đoạn trong thời gian từ ngày 30-12-2022 đến cuối tháng 1-2023.

Chia sẻ bài viết