13/04/2018 - 09:01

Du khách phải nộp thuế “tạm biệt” khi rời Nhật Bản

Quốc hội Nhật Bản hôm 11-4 đã thông qua một dự luật mà theo đó du khách, cả dân trong nước lẫn người nước ngoài, sẽ phải đóng thuế “tạm biệt” 1.000 yen (khoảng 212.000 đồng) khi rời khỏi nước này. Luật có hiệu lực kể từ ngày 7-1-2019 và tiền thuế sẽ được tính chung vào chi phí vé máy bay hoặc vé tàu. Riêng trẻ em dưới 2 tuổi và khách quá cảnh ở Nhật trong vòng 24 giờ sẽ được miễn thuế.

Theo Channel News Asia, thuế “tạm biệt” dự kiến giúp Nhật thu về 43 triệu yen mỗi năm, dùng vào những việc như quảng bá du lịch, cải thiện dịch vụ và cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như lắp đặt cổng an ninh nhận dạng khuôn mặt, dịch vụ cung cấp thông tin hướng dẫn đa ngôn ngữ tại các công viên quốc gia và các di tích văn hóa.

Trong những năm gần đây, số lượng khách du lịch đến Nhật Bản ngày càng gia tăng. Chính phủ xứ hoa anh đào hy vọng tăng lượng du khách từ mức 28,69 triệu vào năm 2017 lên con số 40 triệu vào năm 2020, thời điểm diễn ra Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020.

Nhật là quốc gia thứ ba trên thế giới áp dụng hình thức thuế “tạm biệt”, sau Úc và Hàn Quốc .

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết