MAI QUYÊN (Theo Reuters, Fox News)
Với những dự đoán gây ngạc nhiên về biến động thế giới năm 2023, giới quan sát cho rằng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (ảnh) ít nhất cũng “gây ấn tượng” với người đứng đầu đất nước - Tổng thống Vladimir Putin.

Ảnh: AP
Trên tài khoản Telegram và trang Twitter cá nhân, ông Medvedev đã có “đóng góp khiêm tốn” khi chia sẻ những gì bản thân nghĩ có thể xảy ra trong năm mới. Đáng chú ý trong đó là cảnh báo của quan chức Nga về khả năng Ba Lan, Hungary chiếm Ukraine và một “Đế chế thứ tư” sẽ được tạo ra bao gồm lãnh thổ của Đức và các nước vệ tinh như Ba Lan, khu vực Baltic, Séc, Slovakia, “Cộng hòa Kiev” cùng nhiều quốc gia “bị ruồng bỏ” khác. Sau đó, phương Tây tiếp tục bị chia cắt khi chiến tranh bùng nổ giữa “Đế chế thứ tư” và Pháp. Bắc Ireland cũng sẽ vùng dậy và rời Vương quốc Anh để sáp nhập vào Cộng hòa Ireland. Còn ở Mỹ, ông Medvedev cho rằng nước này sẽ trải qua cuộc nội chiến mới tách California và Texas thành các bang độc lập. Sau chiến tranh, tỉ phú Elon Musk sẽ trở thành Tổng thống Mỹ khi giành thắng lợi ở các bang bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.
Bên cạnh những dự đoán “không tưởng” về nguy cơ xung đột toàn cầu, ông Medvedev còn cảnh báo một loạt vụ sụp đổ đáng kinh ngạc trong Liên minh châu Âu (EU). Trọng tâm là khả năng Anh đảo ngược chính sách để tái gia nhập EU, dẫn tới sự tan rã của liên minh 27 nước thành viên. Ông Medvedev cũng tin tưởng thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu sẽ chuyển sang châu Á sau sự sụp đổ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới, dẫn đến sự kết thúc của đồng USD và đồng tiền chung euro.
Phản ứng trước dự báo trên, người được cho sẽ trở thành Tổng thống Mỹ sau này Elon Musk viết trên Twitter rằng đây là “chủ đề chấn động”. Ông chủ hãng xe Tesla cũng chỉ trích một số dự đoán của ông Medvedev khi nói rằng chúng phản ánh “sự thiếu nhìn nhận về tiến bộ của trí tuệ nhân tạo và năng lượng bền vững”. Dù vậy, bài đăng của ông Medvedev đã nhận được nhiều chú ý với 29 triệu lượt xem. Quan trọng hơn hết, theo nhà khoa học chính trị Vladimir Pastukhov tại Đại học Luân Đôn (Anh), những bài viết công khai thẳng thắn mới đây của ông Medvedev dường như được Tổng thống Putin ủng hộ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự trở lại của nhân vật từng được coi là “cánh tay phải” của ông Putin.
Sự trở lại của cộng sự thân tín?
Ông Medvedev, 55 tuổi, là một trong những nhân vật quan trọng giúp Tổng thống Putin điều hành chiến dịch tranh cử thành công vào năm 2000. Những năm sau đó, ông đóng vai trò chủ chốt trong tập đoàn khí đốt Gazprom, giúp cải tổ và hiện đại hóa công ty quốc doanh vô cùng quan trọng này. Từ năm 2008 đến 2012, ông Medvedev giữ chức vụ tổng thống và sau đó nắm ghế thủ tướng giai đoạn 2012-2020.
Là người có mối quan hệ đặc biệt suốt hàng chục năm qua với Tổng thống Putin, tương lai của ông Medvedev rất được dư luận quốc tế quan tâm, đặc biệt sau khi ông bất ngờ từ chức vào năm 2020. Theo bình luận viên Robyn Dixon của tờ Washington Post, đây là dấu hiệu cho thấy ông Medvedev bị “thất sủng” trong bối cảnh uy tín của Thủ tướng Nga sụt giảm dưới tác động của nền kinh tế trì trệ và tham nhũng kéo dài.
Nhưng kể từ sau thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2-2022, giới quan sát cho rằng ông Medvedev đã tự làm mới hình ảnh khi là một trong những chính khách ủng hộ nhiều nhất cuộc chiến với Kiev và thường xuyên chỉ trích phương Tây muốn chia rẽ nước Nga. Sự trở lại của ông Medvedev gây chú ý hơn sau chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Trung Quốc hồi tuần rồi và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình về chính sách đối ngoại. Đầu tuần này, Điện Kremlin tiếp tục thông báo bổ nhiệm ông Medvedev vào vị trí số 2 tại Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng (VPK), đứng sau Tổng thống Putin. Theo sắc lệnh, phó chủ tịch VPK có quyền thay mặt chủ tịch tổ chức các cuộc họp ủy ban giám sát ngành công nghiệp quân sự, cũng như “thành lập những hội đồng và nhóm làm việc để xem xét các vấn đề trong thẩm quyền và đề ra phương án giải quyết”.