27/12/2010 - 13:36

Malaysia

Dự án siêu cao ốc 100 tầng gây tranh cãi

Ảnh: Today Online

Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây công bố kế hoạch xây dựng siêu cao ốc 100 tầng ở Thủ đô Kuala Lumpur mà khi hoàn thành dự kiến vào năm 2020 sẽ qua mặt tòa tháp đôi Petronas (ảnh), trở thành tòa nhà cao nhất nước này. Tuy nhiên, dự án với kinh phí đầu tư lên đến 2,1 tỉ USD (40.940 tỉ đồng) này không nhận được sự đồng tình của người dân nước này và cả cựu Thủ tướng Mahathir Mohamed.

Theo kết quả thăm dò dư luận tại Malaysia vừa được công bố hôm 24-12, gần 2/3 số người được hỏi cho biết họ không ủng hộ dự án này. Công ty nghiên cứu Merdeka Centre, đơn vị thực hiện thăm dò, cho biết hầu hết các ý kiến không đồng tình đều cho rằng chính phủ nên tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách hơn như kiểm soát tình trạng lạm phát, giá nhiên liệu tăng cao và cải thiện hệ thống giao thông công cộng. Trong khi đó, chiến dịch nói “không” với dự án tháp Warisan Merdeka (Di sản Độc lập) trên mạng xã hội Facebook hiện thu hút gần 280.000 người Malaysia tham gia. Đa số cho rằng chính phủ nên sử dụng tiền đóng thuế của dân vào các dự án giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giao thông công cộng.

Trước quá nhiều ý kiến không đồng tình, người đứng đầu chính phủ Malaysia tuyên bố tháp Warisan Merdeka sẽ chỉ được khởi công nếu nó mang lại lợi ích cho kinh tế nước nhà.

MINH QUÂN
(Theo Straitstimes, Malaysia Star, TodayOnline)

Chia sẻ bài viết