26/10/2013 - 08:12

Đông Libye thành lập chính phủ tự trị

* Xét xử 30 trợ lý của cố lãnh đạo Gadhafi

Lãnh đạo một phong trào đòi tự trị tại khu vực miền Đông giàu dầu mỏ của Libye hôm 24-10 đã đơn phương tuyên bố thành lập chính phủ tự trị. Họ đòi quyền tự trị rộng rãi hơn cho bang mà họ đặt tên là Barqa và được kiểm soát các nguồn tài nguyên tại khu vực này. Đây được xem là thách thức mới nhất đối với chính quyền trung ương còn non yếu của Libye.

Những người ủng hộ chính phủ tự trị ở miền Đông Libye cho rằng chính quyền trung ương có sự phân biệt đối xử với họ nên họ muốn khôi phục lại chế độ như thời Quốc vương Idris vào năm 1951. Lúc ấy, Libye được chia thành 3 bang, trong đó Barqa bao trùm một nửa phía Đông của đất nước. Trong khi đó, những người phản đối lo ngại rằng tuyên bố tự trị có thể là bước đầu của tiến trình làm tan rã toàn bộ đất nước.

Abd-Rabbo al-Barassi, người đứng đầu chính phủ tự trị Barqa, cho biết mục đích của việc thành lập chính phủ này là nhằm cải thiện việc phân phối nguồn tài nguyên và làm suy yếu quyền lực của chính quyền trung ương ở đây. Ông cho biết chính phủ tự trị sẽ có 24 vị trí, không có cơ quan quốc phòng và ngoại giao và Barqa sẽ bao gồm 4 tỉnh là Benghazi, Tobruk, Ajdabiya và Jebel Akhdar.

Trong một diễn biến khác, các công tố viên Libye ngày 24-10 cho biết tòa án nước này đã truy tố khoảng 30 trợ lý cấp cao của cố lãnh đạo Libye bị lật đổ Muammar Gadhafi, trong đó có người con trai của ông là Seif al-Islam. Những bị cáo trên phải đối mặt với bản cáo trạng bao gồm các tội danh như giết người, bắt cóc, đồng lõa hiếp dâm, cướp bóc, phá hoại, biển thủ công quỹ và những hành động gây nguy hại tới đoàn kết dân tộc.

Việc xét xử 30 trợ lý cấp cao của ông Gadhafi được cho là phiên xét xử cấp cao nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Phi này. Ngoài ông Seif al-Islam, trong các bị cáo trên còn có cựu Giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi và Thủ tướng cuối cùng trong chính quyền cũ Baghdadi al-Mahmudi.

HOÀNG NAM (Theo AP, TTXVN)

Chia sẻ bài viết