12/08/2022 - 19:51

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

(CT) - Sáng 12-8, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố Quyết định của BTV Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC). Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt tại hội nghị công bố quyết định thành lập.

Theo Quyết định của BTV Thành ủy, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về PCTN, TC có 16 thành viên. Trong đó, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP Cần Thơ làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực và các đồng chí Phó Trưởng ban gồm: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường thực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Các thành viên còn lại trong Ban Chỉ đạo là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố; Chánh văn phòng Thành ủy; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp thành phố; Chánh Thanh tra thành phố và 2 đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh khẳng định, việc thành lập Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về PCTN, TC là thực hiện theo Quy định số 67-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố về PCTN, TC là cánh tay nối dài của Trung ương. PCTN, TC là quyết tâm của toàn Ðảng, toàn dân nói chung và của TP Cần Thơ nói riêng; nhằm phòng chống thói hư, tật xấu, đặc biệt là đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ðồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố về PCTN, TC mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết