 |
|
Tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Reuters |
Hãng thông tấn Ba Lan (PAP) ngày 21-2 cho biết một khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ sẽ được triển khai tại thành phố Morag thuộc miền Bắc nước này vào tháng 4 tới, dưới sự điều khiển của 100 lính Mỹ. Theo hãng tin Anh Reuters, việc triển khai khẩu đội tên lửa này dựa trên thỏa thuận nâng cấp hệ thống phòng không mà Washington đã ký với Vác-xa-va hồi tháng 12 năm ngoái bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của Nga. Thỏa thuận, trong đó có điều khoản cho phép bố trí quân đội và trang thiết bị quân sự của Mỹ tại Ba Lan, là điều kiện tiên quyết để Mỹ triển khai các tên lửa Patriot, cũng như khả năng thiết lập một địa điểm bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mới của Mỹ ở quốc gia Đông Âu này.
Thông tin về sự có mặt của tên lửa Patriot trên đất Ba Lan chắc chắn sẽ buộc Nga phải phản ứng. Ngày 19-2, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov cảnh báo rằng Mát-xcơ-va vẫn bảo lưu khả năng triển khai tên lửa chiến thuật Iskander tại Kaliningrad (giáp biên giới với Ba Lan và Lítva) nếu có thêm mối đe dọa an ninh trực tiếp nào. Phát biểu trên của ông Serdyukov được đưa ra sau khi các nguồn tin ngoại giao cho biết Roumanie và Bulgarie đã tiến hành đàm phán tiếp nhận hệ thống NMD của Mỹ. Bộ Ngoại giao Roumanie còn cho biết nước này đã thông báo với các nước láng giềng quyết định tiếp nhận bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung như là một phần trong hệ thống NMD mới của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Bulgarie thì phủ nhận thông tin họ đã đàm phán vấn đề này với Washington, dù hồi tuần trước tuyên bố sẵn sàng tham gia chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ nhằm “chống lại mối đe dọa từ Iran và Trung Đông”. Thông tin này đã khiến Bộ Ngoại giao Nga triệu tập đại sứ Bulgarie tới để thông báo rằng Mát-xcơ-va sẽ gởi thư yêu cầu Bulgarie giải thích rõ ràng lập trường của mình.
Cần nhắc lại rằng Roumanie là đối tượng được đề cập đến nhiều nhất trong cách thay đổi chiến lược bố trí tên lửa tại Đông Âu của chính quyền Barack Obama. Tuy nhiên, Ba Lan vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống NMD mới của Mỹ. Một trong những tên lửa hiện đại khác mà Lầu Năm Góc có thể triển khai tại Ba Lan là YH-3, loại tên lửa có khả năng đánh chặn không chỉ tên lửa đạn đạo tầm xa mà cả tên lửa tầm ngắn và tầm trung.
Vì thế, nếu Nga quyết định triển khai tên lửa Iskander (có tầm bắn 400 km với khả năng mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân) tới Kaliningrad cũng là điều dễ hiểu. Tổng thống Dmitry Medvedev lần đầu tiên đe dọa đưa Iskander đến Kaliningrad vào tháng 11-2008 và đã thay đổi ý định này hồi năm ngoái sau khi tân chủ nhân Nhà Trắng thông báo từ bỏ kế hoạch hệ thống NMD ở Đông Âu của người tiền nhiệm George Bush (bố trí 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar ở CH Czech). Thậm chí, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov, còn nói bóng gió khả năng Nga tái quân sự hóa vùng Kaliningrad vốn từng làm cho nhiều nước Đông Âu khiếp sợ. Và tại vùng Transdniestria của Moldova (giáp biên giới với Roumanie), giới lãnh đạo thân Nga cũng tuyên bố sẵn sàng cho phép Mát-xcơ-va triển khai tên lửa chiến thuật nếu Điện Kremlin yêu cầu.
KIẾN HÒA (Tổng hợp)