09/08/2019 - 11:29

Đổi mới hình thức tập hợp sinh viên 

Bên cạnh việc duy trì mô hình tập hợp sinh viên theo liên chi hội sinh viên theo tỉnh, thành, các cấp bộ Đoàn - Hội ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm sinh viên. Nổi bật là các CLB thuộc lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục- thể thao đến học thuật và tình nguyện vì cộng đồng.

Tập hợp sinh viên theo sở thích

Đoàn - Hội Sinh viên (HSV) Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hiện có 15 CLB, đội sinh viên theo sở thích thuộc các lĩnh vực, gồm: Văn thể mỹ, học thuật-kỹ năng và tình nguyện vì cộng đồng. Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn, Chủ tịch HSV trường, cho biết: "Việc phát triển các CLB theo sở thích vừa tạo cơ hội để sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường, vừa giúp các em trau dồi kỹ năng. Vì có chung niềm đam mê và mục đích nên các CLB, đội, nhóm thu hút khá đông sinh viên tham gia". Theo anh Viện, mỗi CLB thu hút từ khoảng 20 đến hơn 100 sinh viên tham gia, như: CLB Nhiếp ảnh, Bản lĩnh sinh viên, Đội Âm thanh và hỗ trợ kỹ thuật…

Hiện nay, nhiều sinh viên có xu hướng tham gia các hoạt động, phong trào dựa trên chuyên ngành được học để vận dụng kiến thức chuyên môn, tích lũy thêm kiến thức thực tế, đáp ứng yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp tương lai. Võ Khánh Luân, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Đội phó Đội Âm thanh và hỗ trợ kỹ thuật, cho rằng các hoạt động tình nguyện của Đội tổ chức, gắn với chuyên môn được học nên thu hút nhiều sinh viên tham gia với các hoạt động: thường xuyên kiểm tra, rà soát để sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, quạt và một số trang thiết bị điện trong trường; hỗ trợ kỹ thuật cho các sự kiện văn hóa - văn nghệ, lễ, kỷ niệm do trường tổ chức. Nhiều sinh viên còn tham gia chiến dịch Mùa hè xanh với những công trình, phần việc liên quan đến lắp đặt điện gia dụng, sửa chữa đường, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn.

Hay như ở Trường Đại học Tây Đô có 13 liên chi hội (LCH), chi hội sinh viên các tỉnh, thành và 6 CLB, đội, nhóm sinh viên. Có thể kể đến như các CLB học thuật, nghệ thuật, thủ lĩnh sinh viên… Các CLB, đội, nhóm trực thuộc đã kết nối cựu sinh viên đồng hương tư vấn, chia sẻ phương pháp học tập, rèn luyện; giới thiệu nơi kiến tập, thực tập, trải nghiệm thực tế hoặc giới thiệu việc làm... Theo Ban Thư ký HSV thành phố, toàn thành phố hiện có hơn 600 LCH, CLB, đội, nhóm sinh viên. Riêng trong năm học 2018-2019, các cấp HSV cũng đã thành lập 18 CLB, đội, nhóm thể dục - thể thao; 14 CLB Tin học, Ngoại ngữ cấp trường, thu hút hơn 1.500 sinh viên tham gia.

Đội hình tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, hỗ trợ dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị năm học mới. Ảnh: CTV

Đội hình tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, hỗ trợ dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị năm học mới. Ảnh: CTV

Cơ hội rèn luyện

Nguyễn Văn Mẫn, sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh (Trường Đại học Cần Thơ), nhờ tham gia sinh hoạt tại CLB tiếng Anh thuộc HSV trường, nên có điều kiện thực hành kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, nâng cao kiến thức chuyên môn. Theo Mẫn, CLB tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, sinh hoạt chuyên đề hấp dẫn với du học sinh; đi thực tế trải nghiệm ở một số nông trại, di tích lịch sử- văn hóa; tổ chức các diễn đàn để giới trẻ chia sẻ quan điểm về những vấn đề thanh niên quan tâm. CLB tập hợp nhiều bạn trẻ ở các ngành nghề khác nhau nên Mẫn quen biết thêm nhiều bạn mới, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kết nối với những bạn trẻ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng. Dịp hè mỗi năm, em đều vận động bạn bè dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo ở ngoại thành.

Việc tham gia các CLB, đội, nhóm cũng là môi trường thực tế giúp nhiều bạn trẻ rèn kỹ năng quản lý, sắp xếp việc học tập và công tác đoàn thể sao cho hợp lý, khoa học và hiệu quả. Nguyễn Minh Thiệp - sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, Chánh văn phòng Đoàn trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, chia sẻ: Nhờ tham gia các đội hình tình nguyện, tham gia hỗ trợ công tác quản lý, điều hành lực lượng sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh suốt 3 năm liền, nên sau khi đảm nhiệm nhiệm vụ Chánh văn phòng, Minh Thiệp hiểu rõ và ngày càng nắm vững kỹ năng về công tác đoàn vụ, sắp xếp lịch công tác, văn bản, sổ sách… Bên cạnh đó, cậu còn được rèn các kỹ năng giao tiếp, quản trò, đến xử lý tình huống, xây dựng mối quan hệ xã hội. Đó là những kỹ năng mềm cần thiết để lập nghiệp trong tương lai.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn-HSV sẽ tiếp tục duy trì, nâng chất và thành lập các CLB, đội, nhóm sinh viên, trong đó chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm nói chung và kỹ năng hội nhập quốc tế. Qua đó, góp phần đổi mới cách thức tập hợp và nội dung sinh hoạt để hấp dẫn sinh viên gắn bó với phong trào sinh viên.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết