29/06/2020 - 18:53

Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020

Đoàn võ sĩ Vovinam Cần Thơ xếp hạng Ba toàn đoàn 

"Bộ tứ" Vovinam Cần Thơ gồm Nguyễn Văn Tiến- Lâm Thị Thùy Mỵ- Lâm Trí Linh- Nguyễn Toàn Trung đoạt HCV nội dung Đa luyện vũ khí nữ tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XI- 2020.

(CTO)- Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XI năm 2020 diễn ra tại Yên Bái đã khép lại trong ngày 29-6. Tham dự cuộc tranh tài, đoàn võ sĩ Cần Thơ đoạt được 7 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, xếp hạng Ba toàn đoàn; hạng Nhất là đoàn TP Hồ Chí Minh với 14 HCV, 4 HCB; và hạng Nhì là Thanh Hóa với 8 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ.

Theo Trưởng bộ môn Vovinam Cần Thơ Trần Công Tạo, 7 chiếc HCV của Vovinam Cần Thơ đoạt được ở các nội dung: Song luyện vật 2 (võ sĩ Bùi Hùng Cường), Đa luyện vũ khí nữ (Thùy Mỵ- Toàn Trung- Văn Tiến- Trí Linh), Song luyện 3 nữ (Thanh Nghi- Thùy Mỵ), Đa luyện tay không nam (Tấn Lập- Ý Mỹ- Văn Tiến- Hoàng Thâm), Thập thế bát thức quyền (Nguyễn Trường Dũng), Đồng đội Ngũ môn quyền nam (Minh Khang- Văn Đức- Trường Dũng) và Đồng đội kỹ thuật căn bản nam (Trí Linh- Toàn Trung- Tấn Lập- Hoàng Thâm- Ý Mỹ- Đan Trường).

Cặp võ sĩ Bùi Hùng Cường - Lâm Trí Linh của Vovinam Cần Thơ đoạt HCV nội dung Song luyện vật 2 tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XI- 2020.

Năm nay, đoàn võ sĩ Thanh Hóa tiến bộ vượt trội ở nội dung đấu đối kháng, nên đã vượt qua Cần Thơ giành hạng Nhì toàn đoàn trong trận đấu đối kháng quyết định thành tích toàn đoàn ở hạng cân 48 kg nam. Cuộc tranh tài là bước khởi động để các võ sĩ Vovinam Cần Thơ “làm nóng” trước khi vào thi đấu Giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020 diễn ra vào giữa tháng 7 tới.

Cùng ngày, Giải Boxing Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VIII- 2020 do tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức đã khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi. Đoạt 9 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ, chủ nhà Tiền Giang hạng Nhất toàn đoàn. Hạng Nhì là đoàn võ sĩ An Giang với 9 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Hạng Ba là Cà Mau với 2 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ.

Góp mặt tại cuộc tranh tài, đoàn võ sĩ Boxing Cần Thơ có 12 VĐV đăng ký thi đấu 12/ 22 hạng cân nam, nữ. Kết quả, đoạt được 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, trong đó chiếc HCV duy nhất do công của nữ võ sĩ Tiết Nguyễn Xuân Thịnh hạng cân 57 kg nữ. 4 võ sĩ đoạt HCB là Trần Thị Ki Chi, Quách Thị Phấn, Võ Thị Hương Giang và Dương Hoàng Khang.

Nữ võ sĩ Tiết Nguyễn Xuân Thịnh mang về tấm HCV duy nhất cho Boxing Cần Thơ tại Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020.

                                                          Tin, ảnh: Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết