28/01/2019 - 06:16

Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc tết lãnh đạo Cần Thơ 

(CT)- Ngày 27-1-2019, Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Hun Ma Nét, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân, làm Trưởng Đoàn, đến chúc Tết lãnh đạo Cần Thơ.

Đại tướng Hun Ma Nét (bên trái) chúc Tết lãnh đạo Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Quyên

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố...tiếp đoàn.

Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia chúc Tết lãnh đạo Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Quyên

Đại tướng Hun Ma Nét cảm ơn lực lượng quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung thành phố Cần Thơ nói riêng đã hỗ trợ giúp quân đội Campuchia trong những năm kháng chiến, nhất là đập tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt, mang lại nền hòa bình cho nhân dân Campuchia. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ quân đội, các địa phương của Campuchia. Đại tướng mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị này ngày càng được thắt chặt, vì sự phát triển bền vững của hai nước. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Đại tướng chúc lãnh đạo thành phố đạt nhiều thắng lợi trong năm mới.

Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia chúc Tết lãnh đạo Cần Thơ và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ngọc Quyên

Đồng chí Trần Quốc Trung bày tỏ vui mừng Đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm, chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam cũng như những thành tựu đạt được của Campuchia trong năm qua; đồng thời thông tin về sự quan tâm chăm lo của đảng bộ, chính quyền thành phố đối với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố về đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Campuchia cũng như quân đội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

THANH THY

Chia sẻ bài viết