21/05/2017 - 19:19

Điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh hy hữu

(CT)- Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa nội soi gắp khối dị vật kẹt tại van hồi manh tràng cho bệnh nhân P.V.C (53 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), giúp anh C. thoát khỏi tình trạng đau quặn bụng ngày càng nặng. Bệnh nhân kể, mấy ngày trước anh ăn rau đắng, nuốt vội nhiều cọng xơ cứng. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nhiều khả năng bệnh nhân bị tắc ruột do xơ thân rau đắng kết chặt thành khối.

 Bác sĩ Phạm Hữu Dũng thăm khám lại cho bệnh nhân tắc ruột do ăn rau đắng.

Bác sĩ CKI Phạm Hữu Dũng, Phó Trưởng Khoa tiêu hóa, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, van hồi manh tràng là van ngăn cách giữa ruột non và ruột già, là nơi hẹp của ống tiêu hóa nên các dị vật tiêu hóa dễ mắc lại ở vị trí này. Bác sĩ khuyến cáo, dị vật đường tiêu hóa (với các vật cứng như xương, tăm xỉa răng, răng giả, hoặc ngay cả thức ăn) khá thường gặp. Do vậy, trẻ em, người lớn tuổi, người có mang răng giả, hoặc người mất răng, nên ăn chậm nhai kỹ, thức ăn mềm, dễ tiêu, rau củ nên được cắt nhỏ để tránh tắc ruột do dị vật.

 Sáng 10-5, trong lúc đi xịt thuốc vườn, hai anh em ruột V.V.C (28 tuổi) và anh V.V.T (35 tuổi), ngụ tỉnh Hậu Giang, đã làm động tổ ong mật rừng - loài ong có rất ít độc chất nhưng vẫn gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe, tính mạng, nếu bị đốt nhiều vết cùng lúc.

Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có nhiều vết ong đốt ở đầu, huyết áp tuột, tinh thần hốt hoảng, cảm thấy mệt, ớn lạnh, khó thở, ngứa và nổi mẩn đỏ toàn thân… Các bác sĩ tiến hành truyền dịch, tiêm thuốc chống dị ứng, thuốc chống co thắt phế quản, thuốc an thần… giúp họ qua cơn nguy kịch. Đồng thời, điều dưỡng cấp cứu đã lấy được hơn 80 mũi kim của ong trên vùng đầu bệnh nhân. Sau hai ngày điều trị, hai anh em bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết