16/02/2008 - 21:33

Điện thoại di động và những công nghệ mới

Nokia hy vọng bán được 35 triệu ĐTDĐ có trang bị GPS trong năm 2008.

Tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC 2008) diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) tuần qua, nhiều công ty sản xuất điện thoại di động (ĐTDĐ) đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới, bao gồm những chiếc “alô” đa năng với các dịch vụ, ứng dụng rất thiết thực với đời sống, chẳng hạn như phần mềm Share on Ovi của Nokia cho phép người sử dụng quản lý, chia sẻ và lưu trữ tài liệu cá nhân trên ĐTDĐ.

Bản đồ kỹ thuật số

Nokia, hãng ĐTDĐ lớn nhất thế giới có trụ sở chính ở Phần Lan, tuyên bố Maps 2.0 của họ là hệ thống định vị dành cho người đi bộ đầu tiên trên thế giới thông qua ĐTDĐ. Đây là dịch vụ bản đồ kỹ thuật số có chức năng hướng dẫn trực tiếp đường đi cho khách bộ hành thông qua ĐTDĐ, giống như hệ thống định vị bằng vệ tinh trên xe hơi. Maps 2.0 là một trong những nỗ lực của công ty nhằm thâm nhập vào những công nghệ định vị hứa hẹn sẽ “soán ngôi” bản đồ giấy. Họ tin tưởng rằng chip Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) sẽ được ứng dụng rộng rãi trên ĐTDĐ như các camera. Không chỉ nói suông, Nokia đã chi 6 tỉ USD để đầu tư cho công ty cung cấp bản đồ số NavTeq của Mỹ. Theo Margaret Rice-Jones, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn ĐTDĐ AIRCOM, xu hướng đưa các ứng dụng web vào ĐTDĐ sẽ còn tiếp diễn mặc dù khó khăn hiện nay là làm sao để giảm cước phí cho các ứng dụng này để thu hút khách hàng.

Mạng xã hội dựa vào công nghệ định vị cũng là một lĩnh vực đang phát triển, cho phép bạn tìm chính xác nơi ở của bạn bè, người thân thông qua ĐTDĐ có kèm những ứng dụng của mạng Internet. Dan Harple, Giám đốc điều hành Gypsii – một mạng xã hội chuyên cung cấp dịch vụ tìm người, địa chỉ và nơi diễn ra các sự kiện – cho biết, thay vì ngồi tại nhà tán ngẫu với bạn bè qua Internet, bạn có thể đứng ở ngoài đường mà vẫn biết được họ đang ở đâu, làm gì và bạn nên đi đâu chỉ cần lướt qua chiếc ĐTDĐ.

Thanh toán bằng ĐTDĐ

Nhiều năm qua, người ta đề cập nhiều đến khả năng dùng ĐTDĐ để chi trả thay cho các loại thẻ tín dụng nhưng đến cuối năm 2007, phương thức thanh toán dạng này mới bắt đầu ứng dụng vào cuộc sống. Hệ thống thanh toán không tiếp xúc Oyster của Sở Giao thông Luân Đôn (Anh), hãng điện thoại Nokia, O2 và nơi phát hành thẻ Visa đã liên kết với nhau thử nghiệm một chương trình cho phép hành khách trả tiền vé qua ĐTDĐ cũng như mua hàng bằng ĐTDĐ tại một số cửa hàng. Hiện nay, sự chú ý bắt đầu đổ dồn về các nước đang phát triển, nơi mà nhu cầu thanh toán qua điện thoại được xem là rất tiện lợi và cần thiết. Với hệ thống thanh toán của Mi-Pay, công ty ngân hàng di động, ĐTDĐ được xem như một loại thẻ ghi nợ, cho phép người sử dụng nạp tiền vào điện thoại mà không cần ra khỏi nhà. Còn dịch vụ M-Pesa của hệ thống SafariCom thì cho phép chuyển tiền qua ĐTDĐ với chi phí rẻ hơn các dịch vụ chuyển tiền truyền thống.

THANH TRÚC (Theo BBC, AP)

Chia sẻ bài viết