06/08/2010 - 21:33

Điểm tựa tuổi già

Hơn 15 năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống các cụ trong phường khi tuổi cao xế bóng, giúp các cụ sống vui, sống khỏe. Điều đáng quý là nhiều thành viên trong Ban chấp hành (BCH) Hội rất nhiệt tình với công tác ý nghĩa này, là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, có lối sống mẫu mực, góp phần đáng kể vào việc xây dựng phong trào gia đình văn hóa và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Vòng qua những con hẻm ngoằn ngoèo, các chú trong BCH Hội NCT phường Lê Bình dẫn chúng tôi đến thăm cụ Nguyễn Thị Tư ở khu vực Yên Hạ. Cụ Tư năm nay đã 100 tuổi, trí nhớ hơi kém, tai nghe không còn rõ, nhưng biết các chú ở Hội NCT phường tới nhà, cụ rất vui. Chú Nguyễn Văn Trường, con trai của cụ Tư, xúc động kể: “Tôi rất biết ơn Hội NCT phường đã hết lòng giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. Nhờ sự chăm lo này, má tôi được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, thường xuyên được thăm viếng, tặng quà, yên tâm an hưởng tuổi già”.

 Các thành viên trong BCH Hội Người cao tuổi phường Lê Bình, quận Cái Răng đến thăm và tặng quà cụ Nguyễn Thị Tư, 100 tuổi, ở khu vực Yên Hạ.

Hội NCT phường Lê Bình thành lập từ năm 1993, có 8 chi hội. Lúc đầu, hội viên không bao nhiêu, giờ đã lên đến 1.000 người, phần lớn ở độ tuổi 60-80, có 3 cụ trên 100 tuổi. Công tác nổi bật nhất của Hội NCT phường Lê Bình là chăm lo đời sống cho các cụ, hễ có cụ nào bệnh, đau yếu là Hội kịp thời cử người đến tặng quà, thăm hỏi, cụ nào yếu hoặc tàn tật, không đi lại được thì Hội kiến nghị cấp xe lăn. Những dịp mừng thọ, lễ Tết, BCH Hội tổ chức rất chu đáo, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tặng quà, tiền, mền, áo ấm... cho các cụ. Gia đình nào có ma chay gặp hoàn cảnh khó khăn, các chú vận động tiền phúng điếu, có khi ứng trước mai táng phí, cùng gia chủ lo tươm tất cho người đã khuất. Những cụ không phải là hội viên cũng được BCH Hội quan tâm, giúp làm sổ trợ cấp... Hàng tháng, các chi hội phát thư mời họp đến tận nhà các cụ, sau đó báo cáo lên BCH Hội NCT phường. Những cụ già yếu không thuận tiện đi lại thì Hội phát tờ bướm tóm tắt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước gởi đến các cụ. Một trong những hoạt động làm các cụ trong phường phấn khởi là thời gian qua, Hội NCT kết hợp với công an phường và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Cần Thơ cử cán bộ trực tiếp đến hội trường UBND phường đổi giấy Chứng minh nhân dân cho các cụ, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cho các cụ. Chính sự quan tâm sâu sát đó mà nhiều cụ cao tuổi trong phường tích cực tham gia hoạt động Hội, góp phần làm cho số lượng hội viên mỗi năm mỗi tăng.

Đâu chỉ hết mình với công tác chăm lo cho người cao tuổi, nhiều hội viên và thành viên trong BCH Hội còn nhiệt tình đóng góp công sức vào các hoạt động khác tại địa phương, như tham gia vào Hội Khuyến học, vận động các nhà hảo tâm đóng góp tập, viết, giúp học sinh nghèo vào mỗi đầu năm học. Nhiều cụ còn làm từ thiện, đóng góp gạo cho người nghèo. Những năm qua, Hội NCT đã cùng các ban ngành, đoàn thể trong phường quyên góp, cất được 81 căn nhà đại đoàn kết cho những hộ khó khăn ở địa phương, nâng cấp cầu, sửa chữa đường sá... BCH chi hội cùng hội viên NCT ở 8 khu vực đã ký kết với công an phường phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, chấp hành Luật Giao thông, tham gia các khu vực quản lý giáo dục các đối tượng tệ nạn xã hội, hòa giải gắn kết tình làng nghĩa xóm... Ông Võ Thành Xuân, Trưởng khối vận UBND phường Lê Bình, nhận xét: “Hội NCT phường hoạt động rất tốt, có nhiều đóng góp thiết thực cho NCT và địa phương. BCH Hội có sự quan tâm sâu sát đến đời sống của các cụ, nhanh chóng tuyên truyền, triển khai luật đến từng hội viên, giúp các cụ hiểu thêm quyền và nghĩa vụ của mình. Các thành viên trong BCH Hội rất đoàn kết, tự nguyện đóng góp công sức vì lợi ích của cộng đồng. Quỹ hội thu chi đúng mục đích, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận, thật sự là điểm tựa tin cậy cho hội viên”.

Nhiều hội viên NCT phường là đảng viên, cựu chiến binh nên có lối sống lành mạnh, chan hòa. Hội thường xuyên phát động phong trào biểu dương gương người tốt việc tốt, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Thời gian qua, số gia đình hội viên NCT phường đạt gia đình văn hóa trên 83%. Ông Dương Hồng Nam, Chủ tịch Hội NCT phường Lê Bình, cho biết: “Học theo gương Bác, chúng tôi cố gắng tu dưỡng đạo đức, hoạt động theo phương châm cần, kiệm, liêm, chính, rõ ràng trong thu chi quỹ Hội, làm sao đảm bảo quyền lợi cho các cụ ở mức tốt nhất. Dù còn nhiều khó khăn nhưng mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Được sự quan tâm sâu sát của Hội NCT quận, đảng ủy, khối vận, Mặt trận tổ quốc và sự hỗ trợ của UBND phường, những hoạt động của Hội đã dần đi vào nề nếp, đạt được nhiều hiệu quả đáng kể, tạo được niềm tin trong hội viên”.

Dù tuổi cao nhưng nhiều hội viên đã nêu gương sáng về xóa đói giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi, có cụ còn đóng vai trò kinh tế chính của gia đình. Như trường hợp chú Dương Hồng Nam, Chủ tịch Hội NCT phường, vợ mất sớm, để lại 5 người con, khi chú gá nghĩa cùng người khác, gia đình trong giai đoạn khó khăn, chú và bạn đời đã vay vốn Hội phụ nữ mở sạp bán trái cây, tần tảo lo làm ăn, nuôi dạy con nên người. Giờ kinh tế chú đã ổn định, con cái lập gia đình đàng hoàng. Tất bật với việc mưu sinh nhưng chú vẫn nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể. Năm 2006, chú làm Chi hội trưởng Chi hội NCT khu vực thị trấn phường Lê Bình, đầu năm 2010, chú được bầu làm chủ tịch Hội NCT phường. Hay như chú Trần Chính Nam, khu vực Yên Bình, ngoài nghề chính là sửa máy đuôi tôm, vợ chồng chú làm thuê đủ mọi nghề, nuôi 11 người con học hành thành tài. Chú Chính Nam tâm sự: “Chúng tôi rèn con từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử với bà con lối xóm, làm theo điều hay lẽ phải. Muốn dạy con, bản thân mình phải làm gương, sống tốt”.

Hoạt động Hội vững mạnh, hiệu quả là nhờ vào sự nhiệt tình của các thành viên trong BCH Hội. Một trong những cá nhân có nhiều đóng góp là chú Dương Văn Sung, Chi hội trưởng Chi hội NCT khu vực Yên Bình, kiêm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường. Gia đình chú Sung là gia đình hiếu học tiêu biểu của địa phương. Vợ mất mấy chục năm nay, một tay chú Sung nuôi 7 người con học hành đỗ đạt, giờ tất cả đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong xã hội. Hơn 20 cháu nội ngoại của chú Sung hiện nay đều ngoan hiền, học giỏi. Chú Sung và các con là những nhà tài trợ thường xuyên cho các hoạt động ở khu vực và phường. Hôm gặp chúng tôi, chú khoe vừa mới vận động trao 60 suất quà cho học trò nghèo trong khu vực. Năm nay chú Sung đã 81 tuổi nhưng còn rất khỏe, việc gì cũng hăng hái tham gia, phát động nhiều phong trào bổ ích. Mới đây, chú được mọi người tín nhiệm bầu làm Trưởng đoàn vận động Quỹ chăm sóc NCT của phường. Còn chú Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Hội NCT phường, chia sẻ: “Hơn 10 năm gắn bó với công tác NCT, dẫu bận rộn, tốn thời gian nhưng có nhiều niềm vui, được bà con tin tưởng, yêu mến. Gia đình tôi luôn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Với những đóng góp thiết thực cho xã hội, nhiều cá nhân trong Hội NCT phường được UBND quận, thành phố tặng giấy khen, có cụ được nhận Huy hiệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2009, tập thể Hội NCT phường được Ban đại diện Hội NCT thành phố khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”, góp phần ổn định chính trị xã hội tại địa phương, giai đoạn 2005-2009. Ông Dương Hồng Nam, Chủ tịch Hội NCT phường Lê Bình, bày tỏ: “Chúng tôi làm công tác xã hội từ sự yêu thích, muốn san sẻ tình cảm cùng người khác. Chẳng thà không làm, đã nhận thì phải làm tới nơi tới chốn, nếu không lương tâm cắn rứt lắm. Chúng tôi nghĩ việc người ta là của mình nên phải gắng lo chu đáo. Sắp tới, Hội sẽ mở rộng thêm các câu lạc bộ dưỡng sinh, đồng thời gầy dựng lại Câu lạc bộ Ông bà cháu để các cụ có thêm nơi sinh hoạt, vui vầy”.

Tin rằng với sự nhiệt tình của BCH Hội NCT phường cũng như tấm lòng của những hội viên khác, các cụ cao tuổi ở địa phương có thêm niềm vui, nhiều sự quan tâm hơn để luôn sống vui, sống khỏe lúc tuổi già.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết