06/12/2022 - 09:18

Kiên Giang

Đề nghị đưa lễ hội Nguyễn Trung Trực vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể

(CT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đưa “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc đưa lễ hội này vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội tiêu biểu của Kiên Giang, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Qua đó bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực tại TP Rạch Giá và Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có lịch sử hình thành hơn 100 năm, trở thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có sức ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân. Nơi đây là một điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc biệt của tỉnh Kiên Giang, hằng năm đón từ 2-3 triệu lượt khách đến tham quan, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, ngưỡng mộ vị anh hùng dân tộc. UBND tỉnh Kiên Giang đã có chủ trương điều chỉnh quy hoạch mở rộng quy mô của di tích, xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động để phát huy giá trị di sản này.

HIẾU THUẬN

Chia sẻ bài viết