05/07/2026 - 06:44

Để kinh tế tập thể góp sức cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn mới 

Kinh tế tập thể (KTTT) với hạt nhân là các hợp tác xã (HTX) đã và đang khẳng định vai trò “mắt xích” then chốt và là “bệ đỡ” vững chắc cho chuỗi giá trị các ngành hàng chủ lực. Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động không chỉ giúp các HTX phát triển bền vững, mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng giai đoạn mới.

Hoạt động sản xuất tại HTX Sản xuất thương mại Nhất Tâm tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2. Ảnh: MỸ HOA

 

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam: Đột phá từ “tư duy kinh tế”

Bà Cao Xuân Thu Vân.

- Để KTTT, mà nòng cốt là các HTX đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới, cần chuyển dịch từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”. Theo đó, hệ thống liên minh HTX cần quán triệt hiệu quả Luật HTX 2023, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Các HTX cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố mô hình liên kết chuỗi giá trị theo cơ chế “5 nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - doanh nghiệp - HTX - Nhà nông, hướng tới mục tiêu hình thành hơn 300 HTX liên kết bền vững với doanh nghiệp.

Bên cạnh nỗ lực của HTX, các cấp chính quyền cần tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng trụ sở, nhà xưởng và cơ cấu lại quỹ hỗ trợ phát triển để tạo nguồn lực bứt phá cho KTTT.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ: Nâng cao chất lượng, phát triển bền vững

Bà Hồ Thị Cẩm Đào.

- Để các HTX khẳng định vai trò trọng yếu trong xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân, Liên minh HTX TP Cần Thơ cần làm tốt vai trò cầu nối với chính quyền và doanh nghiệp. Các ngành chức năng thành phố cũng như các địa phương cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động cho HTX thay vì chạy theo số lượng; hỗ trợ HTX đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, quan tâm đào tạo quản trị, marketing cho đội ngũ quản lý HTX, tăng cường liên kết chặt chẽ giữa HTX với doanh nghiệp, ngân hàng để khép kín chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ... là những bước đi quyết định để HTX nâng cao chất lượng, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ: Nhân rộng các mô hình HTX sản xuất theo chuỗi giá trị

Ông Nguyễn Tấn Nhơn.

- Thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đa dạng hóa và nhân rộng các mô hình HTX, đặc biệt ưu tiên các mô hình gắn với chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Ngành nông nghiệp thành phố tập trung thực hiện quyết liệt “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa và hỗ trợ HTX tham gia các sàn thương mại điện tử... Đây là những giải pháp then chốt giúp nông sản địa phương khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Anh Phạm Ngọc Đá, Giám đốc HTX Công nghệ cao ODA, phường An Bình: HTX cần chính quyền đồng hành trong xu thế mới

Anh Phạm Ngọc Đá.

- Với định hướng lấy công nghệ và chế biến sâu làm nòng cốt, HTX Công nghệ cao ODA rất mong các sở, ngành thành phố tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để HTX tiếp cận các quỹ hỗ trợ khoa học công nghệ và các gói vay ưu đãi lãi suất thấp để HTX đầu tư, nâng cấp dây chuyền chế biến, từ đó gia tăng giá trị cho nông sản địa phương. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện vốn và công nghệ, HTX kiến nghị các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức những chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa HTX với các hệ thống phân phối lớn cùng các sàn thương mại điện tử uy tín.

Đặc biệt, các ngành chức năng quan tâm hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất và logistics. Bởi, đây là “đòn bẩy” giúp khu vực KTTT, HTX tự tin bứt phá trong hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

MỸ HOA (lược ghi)

Chia sẻ bài viết