26/06/2013 - 20:04

Đẩy mạnh phát triển cây màu, thủy sản

Năm nay, tình hình xuất khẩu gạo không thuận lợi, giá lúa ở mức thấp. Để cải thiện thu nhập cho nông dân, ngành nông nghiệp thành phố đã khuyến cáo nông dân đẩy mạnh phát triển trồng màu vụ xuân hè, nuôi thủy sản trong vụ thu đông… trên ruộng lúa.

Cây mè vụ xuân hè đang cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: MỸ HOA 

Từ đầu năm đến nay, nông dân thành phố đã trồng gần 5.900ha cây màu gồm: mè, đậu nành, bắp…. Trong đó, cây mè chiếm diện tích lớn nhất với trên 4.800ha; tập trung chủ yếu ở quận Ô Môn, Thốt Nốt do vùng này đất gò cao thích hợp cho cây mè phát triển trong vụ xuân hè. Bà Nguyễn Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, cho biết: "Giá lúa vừa qua thấp, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo nông dân trồng màu vụ xuân hè cho giá trị kinh tế cao hơn, nhất là những hộ dân đã thu hoạch lúa hè thu sớm rất thích hợp chuyển sang trồng cây màu. Do đó, năm nay diện tích cây màu của thành phố tăng cao so với cùng kỳ năm trước, diện tích đậu nành đạt gần 500ha, còn cây mè tăng khoảng 700ha…". Theo bà Nguyễn Thị Kiều, nông dân trồng cây mè năm nay rất phấn khởi, chi phí sản xuất gần 19 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí, nông dân còn lãi khoảng 17-20 triệu đồng/ha; so với trồng lúa vụ hè thu thì lãi trồng cây mè gấp gần 3 lần. Bởi giá lúa vụ hè thu nếu tính bình quân 5.000 đồng/kg (lúa khô), nông dân trồng lúa chỉ lãi 7 triệu đồng/ha. Còn cây đậu nành sau khi trừ chi phí, nông dân còn lãi trên 12 triệu đồng/ha...

Tính đến ngày 20-6, nông dân thành phố đã thu hoạch cơ bản vụ mè năm 2013, chỉ còn trên 100ha đang chuẩn bị thu hoạch. Năng suất mè đạt 1,1-1,2 tấn/ha, giá bán ở mức 32.500-33.000 đồng/kg. Chị Huỳnh Thị Thúy, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn vừa thu hoạch 4 công mè được gần 650 kg, bán được hơn 21 triệu đồng, trừ chi phí còn lời trên 12 triệu đồng. Chị Thúy cho biết: "Năm nay trồng mè có lời nhiều do giá bán cao, giá mè năm trước chỉ khoảng 25.000 đồng/kg, thương lái đến tận nhà mua". Theo nhận định của nông dân thì cây mè dễ trồng, chăm sóc khỏe hơn cây lúa do ít bị sâu bệnh, loại cây trồng này thích hợp cho vùng đất cao và phát triển thuận lợi trong vụ xuân hè. Diện tích mè của thành phố trong vụ xuân hè còn có thể mở rộng, tuy nhiên theo ngành nông nghiệp thì giá mè cũng bấp bênh, nên khó khuyến khích nông dân phát triển. Chị Âu Thị Sáu, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, cho biết: "Do sợ mè giá thấp và thương lái không mua nên vụ rồi tôi chỉ trồng 2 công mè, còn lại 8 công đất trồng lúa. Đến khi thu hoạch mè trúng mùa, trúng giá mới thấy tiếc. 2 công mè lời khoảng 7 triệu đồng, nếu làm lúa chỉ lời khoảng 2 triệu đồng". Theo ông Trần Hiếu Để, ở phường Long Hưng, do đất ít nên 2 năm nay gia đình ông chuyển 1 công ruộng sang trồng rau màu như: bắp, dưa hấu, ớt… bình quân lời khoảng 5-6 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do giá cả rau màu lên xuống thất thường, thời gian qua có vụ rau màu ông phải bị lỗ, nên ông và nhiều người dân còn ngại mở rộng diện tích trồng màu…

Thống kê của ngành nông nghiệp thành phố, đến ngày 20-6, nông dân đã thu hoạch trên 50.000/81.568 ha lúa hè thu, năng suất đạt khoảng 5,75 tấn/ha, tăng 0,3 tấn so với vụ hè thu năm trước. Đồng thời, nông dân cũng đã xuống giống trên 41.000ha lúa thu đông. Bà Nguyễn Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết thêm: Vụ lúa thu đông có xu hướng bất lợi cho nông dân, do giá lúa đang ở mức thấp, trong khi chi phí sản xuất tăng. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang khuyến cáo nông dân áp dụng kỹ thuật trong sản xuất để giảm giá thành sản xuất, hạn chế xuống giống lúa thu đông và chỉ xuống giống ở những vùng có đê bao an toàn. Khuyến khích nông dân (chủ yếu ở huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh...) chuyển sang nuôi thủy sản trên ruộng lúa mùa lũ. Vừa qua, các quận, huyện đăng ký xuống giống lúa thu đông khoảng 54.000ha, nhưng ngành nông nghiệp thành phố đã đề nghị hạn chế diện tích xuống giống và giữ ổn định ở mức khoảng 50.000ha...

Định hướng và khuyến cáo nông dân sản xuất những loại cây trồng, vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường là rất tốt. Tuy nhiên, giá cả hàng nông sản còn bấp bênh trong thời gian qua đã phần nào ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của thành phố, đời sống người dân. Do đó, nông dân mong muốn ngoài định hướng sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, các cấp, các ngành chức năng thành phố cần quan tâm hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Đây là vấn đề cấp thiết hiện nay, nông dân phải có thu nhập ổn định, đảm bảo mức sống thì mới đủ khả năng bám đất và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết