 |
|
Các bộ trưởng tài chính EU bên lề hội nghị khẩn cấp ngày 9-5 tại Brussels. Ảnh: AP |
Trong phiên giao dịch tiền tệ và chứng khoán tại khu vực châu Á sáng 10-5, một euro đã đổi được 1,2907 USD, tăng so với mức 1 euro chỉ đổi được 1,2523 trong phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 7-5). Trong khi đó, cũng so với USD, đồng won của Hàn Quốc tăng 2,3%, đồng ringgit của Malaysia tăng 2,1%. Tại Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI Asia Pacific lần đầu tiên tăng 1,2% trong vòng 6 ngày qua, còn chỉ số Standard & Poors tăng 2,8%. Chỉ số của ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC Holding Plc tại Hồng Công tăng 2,2%. Tại Australia, chỉ số chứng khoán của Ngân hàng Commonwealth lớn nhất nước này tăng 3,7%, tập đoàn quặng mỏ Rio Tinto tăng 4,1%...
Những con số trên tuy rất khô khan, nhưng là dấu hiệu sống động cho thấy thị trường tài chính châu Á đã phản ứng tích cực sau khi 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính EU kéo dài 11 giờ đồng hồ hôm 9-5, đã thống nhất kế hoạch thành lập “Quỹ chống khủng hoảng” trị giá 750 tỉ euro (khoảng 962 tỉ USD). Theo thỏa thuận đạt được, quỹ chống khủng hoảng sẽ có sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong đó phần đóng góp của IMF có thể lên tới 250 tỉ euro, 440 tỉ euro sẽ được huy động từ các nước thành viên khu vực đồng euro (Eurozone) và 60 tỉ euro còn lại sẽ được trích từ quỹ của Ủy ban châu Âu (EC). Như vậy, gói cứu trợ này lớn hơn gói cứu trợ 700 tỉ USD của Mỹ năm 2008. Các nhà phân tích hy vọng đây là một trong những giải pháp có thể giúp ổn định thị trường tài chính, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm lan rộng từ cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử tại Hy Lạp, nước cũng đã nhận được cam kết cứu trợ 110 tỉ USD (146,5 tỉ USD) từ EU và IMF trong 3 năm tới.
Theo một số nguồn tin, kế hoạch cứu trợ mới xuất phát từ kiến nghị của Đức và Pháp, hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất nhì khu vực đồng euro, trong bối cảnh có một số đánh giá cho thấy nguy cơ vỡ nợ mới ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Cuộc khủng hoảng mới này nếu nổ ra như dự báo sẽ gây ra thảm họa khó lường cho châu Âu và thế giới. Mặt khác, một nghiên cứu của ngân hàng đầu tư quốc tế Barclays Capital có trụ sở tại Luân Đôn (Anh) cho biết Eurozone sẽ cần thêm 593 tỉ euro để bù đắp thâm hụt ngân sách và trả nợ từ đầu tháng 5 đến hết năm 2010, trong đó Ý cần 162 tỉ euro, Đức 136 tỉ euro, Pháp 103 tỉ euro, Tây Ban Nha 64 tỉ euro, Bồ Đào Nha 12 tỉ euro... Cũng theo Barclays Capital, số tiền này chỉ đáp ứng 40% nhu cầu tài chính ước tính 980 tỉ euro của Eurozone trong năm 2010. Gói cứu trợ khá ấn tượng trên còn làm người ta nhớ đến phát biểu trước đó mấy ngày của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rằng châu Âu cần có một “giải pháp hệ thống” cho cuộc “khủng hoảng hệ thống” của mình.
Những lo lắng từ cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp đã làm giá trị thị trường tài chính toàn cầu chỉ tính riêng hồi tuần rồi đã “bốc hơi” tới 3.700 tỉ USD, nên người ta hy vọng kế hoạch cứu trợ khổng lồ của EU và IMF sẽ giúp thế giới lấy lại những gì đã mất. Ngoài gói cứu trợ này, tuyên bố chung ngày 9-5 giữa các ngân hàng trung ương châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Anh và Thụy Sĩ về việc trao đổi tiền mặt với nhau nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu được kỳ vọng cũng là “liều thuốc an thần” mang lại sức sống mới cho thị trường tài chính toàn cầu sau nhiều phen chao đảo.
PHÚC GIA AN
(Theo CP, Bloomberg, AP và AFP)
|
Giao dịch “tốc độ tên lửa” ở Phố Wall
(TTXVN)- Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Chris Dodd ngày 9-5 cho biết các nhà điều phối hệ thống tài chính liên bang phải tuyên bố về tình trạng đầy rủi ro trong “môi trường sòng bạc” như Phố Wall, nơi mà các giao dịch tài chính “nhảy múa” trên bảng điện tử với tốc độ chóng mặt có thể làm rung chuyển thị trường.
Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Face the Nation” của kênh CBS, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nêu rõ hiện tượng các màn hình máy tính liên tục thực hiện các lệnh mua bán chứng khoán chỉ trong nháy mắt có thể là nguyên nhân làm hơn 1.000 tỉ USD tạm thời “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán Phố Wall ngày 6-5. Trong vòng ít phút, thị trường giao dịch Phố Wall đã giảm gần 1.000 điểm trước khi phục hồi một phần vào cuối ngày.
TNS Dodd cho biết ủy ban sẽ tiến hành điều trần về sự kiện được ví là “ngày kinh hoàng” ở Phố Wall giữa tuần qua. Hiện Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đang tập trung nhanh chóng điều tra vụ việc để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ “tai nạn” hoặc cũng có thể là vụ phá hoại này. |