26/03/2014 - 09:41

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014)

Dấu ấn tháng Ba

Trải qua 83 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã kế thừa và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn tiên phong trong các hoạt động, phong trào. Hằng năm, tuổi trẻ thành phố thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Nghĩa tình "áo xanh" vì thế ngày càng lan tỏa trong cộng đồng và tạo được niềm tin trong nhân dân…

Những công trình ý nghĩa

Ngay từ những ngày đầu tháng 3, các bạn trẻ từ nhiều địa phương, đơn vị đã có mặt ở khắp các "mặt trận" từ nội ô đến các huyện ngoại thành, sôi nổi thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên.

Tại "mặt trận" phường Long Tuyền (quận Bình Thủy), tuổi trẻ phường và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Cần Thơ cùng người dân địa phương tích cực xây dựng tuyến đường bê tông dài hơn 500m thuộc khu vực Bình Phó B. Nhìn tuyến đường dần hoàn thành, ông Nguyễn Văn Bảy, ở khu vực Bình Phó B, phấn khởi kể: "Trước đây, tuyến đường này bằng đất. Vào mùa mưa hay lúc triều cường dâng cao, đường sá sình lầy khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn. Nay nhờ các bạn trẻ chung tay xây dựng nên tuyến đường này sạch đẹp, khang trang". Không riêng ông Bảy mà hơn 20 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường này đều vui mừng khi được các bạn trẻ giúp sức bê tông hóa tuyến đường. Thượng úy Lê Văn Linh – Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kể, chứng kiến sự vất vả của bà con nơi đây, Chi đoàn đã vận động các mạnh thường quân hơn 120 triệu đồng, đồng thời góp sức cùng nhân dân và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) địa phương xây dựng tuyến đường. "Đó không chỉ là trách nhiệm của cảnh sát nhân dân mà còn là tấm lòng vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ" – Thượng úy Linh chia sẻ.

Thanh niên tình nguyện phát tờ bướm tuyên truyền an toàn giao thông cho người dân quận Cái Răng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên, tuổi trẻ quận Bình Thủy cũng đang khẩn trương hoàn thành nhiều công trình thanh niên. Ngoài việc giúp dân xây đường giao thông, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, ĐVTN còn vận động kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở Cồn Sơn, duy trì và nâng chất mô hình hẻm thanh niên tự quản, tuyến đường "sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn". Theo anh Lê Hải Triều, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, để Tháng Thanh niên đạt hiệu quả, mỗi cơ sở Đoàn phấn đấu hoàn thành từ 1 đến 2 công trình thanh niên. Ngày khởi công xây dựng tuyến đường bê tông ở khu vực 1, phường Trà An, bà con địa phương rất phấn khởi. Tuyến đường với chiều dài trên 450m, rộng 2m với tổng trị giá 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Nguyễn Đại Nam, đoàn viên Chi đoàn khu vực 1, chia sẻ: "Những ngày cuối tuần, chúng tôi thường cùng bà con làm vệ sinh môi trường và xây đường giao thông... Việc gì giúp ích cho dân, chúng tôi đều cố gắng làm". Suy nghĩ vậy nên dù bận rộn công việc nhưng Nam đều tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, như: Tuyên truyền an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị, tháo gỡ các biển quảng cáo dán sai nơi quy định… Nam nghĩ rằng qua mỗi việc làm dù nhỏ nhưng sẽ góp phần để thanh niên và người dân địa phương nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị.

Ở huyện Cờ Đỏ, tuổi trẻ các địa phương tập trung thực hiện các công trình thanh niên nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như xây dựng mô hình cổng rào an ninh trật tự và treo đèn trước ngõ ở xã Thới Đông; tuyến đường xanh – sạch – đẹp ở xã Thới Hưng hay lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông trên tuyến đường Bốn Tổng – Một Ngàn và nâng cấp các tuyến lộ giao thông liên ấp… Theo anh Mai Thanh Hoàng – Phó trưởng công an xã Thới Đông, 2 cổng rào an ninh được xây dựng ở ấp Thới Trung và Thới Hưng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng nạn trộm cắp trên địa bàn. Song song đó, tuổi trẻ xã và cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự thường xuyên tuần tra canh gác, vận động người dân treo đèn trước ngõ, làm hàng rào, trồng cây xanh và thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần tạo vẻ mỹ quan khu dân cư và hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Anh Mai Thành Đông, Phó Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ, tính đến thời điểm này, các cơ sở Đoàn đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên. Tiêu biểu như 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đoàn thanh niên các xã, thị trấn và tương đương tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh"…

Anh Huỳnh Trung Trứ, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên. Nhưng với sự năng động, sáng tạo, tuổi trẻ các địa phương đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là hoạt động xây dựng văn minh đô thị, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới và nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chung một tấm lòng

Tiệm rửa và sửa xe nằm ven quốc lộ 1A của anh L.U.T. (khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) luôn đông khách. Từ hơn 3 năm qua, cửa tiệm này giúp anh có thu nhập mỗi ngày hơn 100.000 đồng. Nghe cách nói chuyện dí dỏm, thân mật, ít ai ngờ anh T. từng đua đòi theo bạn bè ăn chơi rồi tham gia lưu hành tiền giả và bị kết tội 3 năm tù. Khi ra tù, vượt qua mọi mặc cảm, anh T. quyết tâm làm lại cuộc đời. Được các thành viên Đội "Thắp sáng niềm tin" của Đoàn phường Lê Bình đến thăm hỏi, động viên và hướng nghề rửa và sửa xe, anh quyết tâm học nghề. Nhờ vậy, cuộc sống của anh T. ngày càng ổn định. Gần 2 năm qua, T. trở thành một tuyên truyền viên, tích cực giúp đỡ những mảnh đời lầm đường lạc lối sớm quay về nẻo sáng và sống hướng thiện.

Theo chị Nguyễn Huỳnh Giang – Bí thư Đoàn phường Lê Bình, Đội thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin" phường Lê Bình có tổng số 10 thành viên. Nhiệm vụ chủ yếu của đội là phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương vận động thanh thiếu niên cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ y tế để chăm sóc sức khỏe, cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh thiếu niên sau cai nghiện, đối tượng tệ nạn xã hội và có nguy cơ tham gia học nghề, tìm việc làm. Cùng với Đoàn phường An Hòa (quận Ninh Kiều), Đoàn phường Lê Bình là một trong hai đơn vị cấp cơ sở được Thành đoàn Cần Thơ chọn làm điểm xây dựng mô hình. Theo chị Giang, bước đầu mô hình đã cảm hóa 5 thanh niên chậm tiến dần hoàn lương và hiện đang tiếp tục cảm hóa 2 thanh niên chậm tiến sớm hòa nhập cộng đồng.

Hơn một năm qua, tuổi trẻ huyện Cờ Đỏ đã phát động đoàn viên có lương quyên góp hay vận động xã hội hóa xây dựng nhà nhân ái cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Trong căn nhà mới, Hà Văn Tân – Bí thư Chi đoàn ấp 2, xã Thới Hưng, cảm thấy ấm áp bởi sự giúp đỡ của những người bạn "áo xanh". Hoàn cảnh gia đình Tân rất khó khăn, gia đình có 7 anh em nhưng chủ yếu là làm mướn hoặc làm công nhân với thu nhập bấp bênh. Căn nhà trước đây của gia đình Tân được lợp bằng lá đã hư hỏng nặng. Tân tâm sự: "Cách đây mấy tháng, em trai tôi bị tai nạn gãy tay khi đang đi cày khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn". Biết hoàn cảnh gia đình Tân, Huyện đoàn Cờ Đỏ và Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ vận động hỗ trợ 32 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái cho Tân. Hay như căn nhà nhân ái của Lê Thanh Nhã ở ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung An cũng được xây dựng từ nguồn quỹ do đoàn viên có lương đóng góp. "Giúp nhau trong khó khăn không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn thể hiện sự yêu thương, đoàn kết của các bạn trẻ" – anh Mai Thành Đông, Phó Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ chia sẻ.

Nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã xây dựng nhiều mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Điển hình Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên, câu lạc bộ (CLB) Kết nối; Đoàn Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố thành lập Đội thầy thuốc trẻ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, CLB Pháp luật; các cơ sở Đoàn quận Thốt Nốt nhận đỡ đầu học sinh nghèo… Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố còn tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách; vận động học bổng cho thanh niên công nhân vừa làm vừa học, học sinh vượt khó học tốt,… Qua những hoạt động trên đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh thế hệ trẻ biết sống đẹp, sống có ích…

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết