01/05/2019 - 17:11

Dâng hương tưởng niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Sáng 1-5, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2019), đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu, đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú tại di tích số nhà 90, phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).

Tại buổi lễ các đại biểu cùng nhau ôn lại những nét nổi bật về thân thế, cuộc đời hoạt động và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng cũng như tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí. Thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện đem hết sức mình chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, quyết tâm phấn đầu xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1-5-1904 tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhưng quê gốc là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh -  vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Vào tháng 7-1930 đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công trực tiếp khởi thảo Luận cương Chính trị của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 10-1930 Luận cương chính trị được thông qua, đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú là tấm gương sáng về ý chí phấn đấu vượt qua gian khổ trong học tập và rèn luyện. Dù ở cương vị nào đồng chí cũng toát lên sự gần gũi, cảm thông với những người lao động cùng khổ, thể hiện ý chí tự lập, tự cường, lòng yêu nước thương dân sâu sắc.

NGUYỄN VĂN CẢNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết