25/11/2019 - 22:05

Đảng của thủ tướng Israel sẽ bầu lãnh đạo mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 24-11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Likud Haim Katz và đồng ý tổ chức bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo mới của đảng này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh đối thủ chính của ông Netanyahu trong đảng là Gideon Sa›ar kêu gọi tổ chức một cuộc bỏ phiếu để bầu ra chủ tịch đảng mới nếu Israel phải tiến hành bầu cử lần 3.

Israel đang đối mặt với cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 trong gần 12 tháng qua, sau khi cả ông Netanyahu và Chủ tịch liên minh Xanh-Trắng Benny Gantz đều thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh sau bầu cử. 

Cùng ngày, ông Netanyahu đã nhận được sự ủng hộ từ một nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Likud - cựu Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat. Ông Barkat cho rằng lời kêu gọi tiến hành bầu chọn lãnh đạo đảng Likud là âm mưu nhằm lật đổ Thủ tướng Netanyahu. Theo cựu Thị trưởng Jerusalem, các thành viên đảng Likud tiếp tục ủng hộ và luôn đứng về phía Thủ tướng Netanyahu. Ông Barkat cũng khẳng định Thủ tướng Netanyahu vô tội, đặc biệt là khi đã phát hiện nhiều sai sót trong điều tra các cáo buộc ông tham nhũng.

Trước đó, Tổng Chưởng lý Avichai Mandelblit thông báo Thủ tướng Netanyahu sẽ bị truy tố hình sự trong 3 hồ sơ điều tra riêng rẽ, bao gồm cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến vụ án tham nhũng tại công ty truyền thông Bezeg. Quyết định trên của Tổng Chưởng lý Israel đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Nhà nước Do Thái một thủ tướng đương chức đối mặt với các cáo buộc hình sự, phủ bóng đen lên nỗ lực tại nhiệm của ông Netanyahu.

Việt Thắng

Chia sẻ bài viết